Mê mẩn trước vẻ đẹp thánh thiện của "nữ thần cầu lông" Thái Lan

Amradi Dikabales được mệnh danh là "nữ thần cầu lông" Thái Lan bởi vẻ đẹp trong sáng, thánh thiện.

Amradi Dikabales sinh ngày 6/9/1994 tại Chiang Mai, là VĐV cầu lông người Thái Lan. Cô gây ấn tượng mạnh mẽ bởi vẻ đẹp trong sáng, thánh thiện.
Amradi Dikabales có biệt danh là Richie. Cô theo đuổi niềm đam mê cầu lông từ năm 5 tuổi do bố của cô là một HLV.
Cô sinh ra trong một gia đình có truyền thống cầu lông. Chị gái của cô, Anongnat Dikabales cũng theo đuổi môn thể thao này.
Amradi Dikabales đã chinh chiến nhiều giải đấu cầu lông trong nước và quốc tế.
Năm 2019, Richie thi đấu tại Cúp cầu lông Astec Chiangmai 2019 và giành huy chương vàng ở nội dung đơn nữ, 25-29 tuổi. Đến năm 2020, cô giành thêm 1 huy chương vàng đồng đội nữ tại Đại hội thể thao Đại học Quốc gia lần thứ 47.
Mỗi khi xuất hiện trên sân, Richie gây ấn tượng bởi nhan sắc ngọt ngào, trong sáng.
Nhan sắc của cô không thua kém bất cứ ngôi sao nào trong showbiz.
Amradi Dikabales được nhiều tờ báo bình chọn là nữ hoàng thể thao đẹp nhất Thái Lan.
Với nhan sắc cuốn hút, Amradi Dikabales được mời chụp ảnh cho nhiều tạp chí sắc đẹp tại Thái Lan.