Tổ trọng tài Việt Nam được tin tưởng bắt trận đấu đẳng cấp châu lục

Tổ trọng tài Elite của Việt Nam tiếp tục được AFC bổ nhiệm điều hành trận đấu tại AFC Cup 2023/2024.

Theo Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC), trọng tài Ngô Duy Lân cùng các trợ lý trọng tài Nguyễn Trung Hậu và Phạm Hoài Tâm được bổ nhiệm điều hành trận đấu giữa CLB Odisha (Ấn Độ) và CLB Bashundhara Kings (Bangladesh), trong khuôn khổ AFC Cup 2023/2024 – Bảng D ngày 11/12 tới tại Ấn Độ.

Đây là lần thứ 2, tổ trọng tài người Việt Nam: Ngô Duy Lân, Nguyễn Trung Hậu và Phạm Hoài Tâm được AFC bổ nhiệm làm nhiệm vụ trận đấu tại AFC Cup 2023/24, đợt 1 làm tại Nepal. Ngoài ra, tổ trọng tài này cũng đã được AFC bổ nhiệm điều hành các sự kiện trong năm 2023: Trận đấu giao hữu quốc tế giữa ĐT Malaysia – ĐT Quần đảo Solomon tại Malaysia ngày 14/6, trận đấu trong Giai đoạn sơ loại 1.1 Giải AFC Cup 2023/24 khu vực Nam Á tại Nepal ngày 8/8 và giải Bóng đá Merdeka lần thứ 42 tại Malaysia (từ 11/10 đến 18/10). Đây cũng là 3 trọng tài AFC Elite duy nhất cho tới hiện nay của Việt Nam.

Đối với cá nhân trọng tài Ngô Duy Lân cũng vừa hoàn thành nhiệm vụ tại trận đấu giữa ĐT Pakistan và ĐT Tajikistan, ngày 21/11 tại Islamabad (Pakistan), trong khuôn khổ vòng loại 2 World Cup 2026 – khu vực châu Á.

Trước đó, trọng tài Ngô Duy Lân cũng tham gia điều hành lượt đi và về trận đấu giữa CLB Kitchee SC (Hồng Kông) và CLB Bangkok United (Thái Lan), ngày 25/10 tại Hồng Kông (Trung Quốc) và ngày 8/11 tại Bangkok (Thái Lan). Trong năm 2023, trọng tài Ngô Duy Lân cũng đã được bổ nhiệm làm nhiệm vụ tại trận đấu AFC Cup (tháng 8) và Asiad 19 (tháng 9 vừa qua).

Trọng tài Ngô Duy Lân là một trong 4 trọng tài FIFA tại Việt Nam, đồng thời là trọng tài cấp cao của Liên đoàn Bóng đá châu Á thường xuyên được bổ nhiệm điều hành các giải đấu và trận đấu chính thức.

Nguồn: Kênh truyền hình On Sports

 Thanh Thanh
Từ khóa: