Đồng đội của Ronaldo trong lần đầu ra mắt MU bây giờ làm gì?
Cristiano Ronaldo chuẩn bị bắt đầu mùa giải với MU, tái hợp cùng người đồng đội cũ Ole Solskjaer nhưng với tư cách cầu thủ - HLV.
Ronaldo ra mắt MU lần đầu tiên vào ngày 16/8/2003, với 30 phút thi đấu trong trận gặp Bolton, Ole Gunnar Solskjaer khi đó là đồng đội sát cánh cùng CR7. Đã 18 năm kể từ màn trình diễn đầu tiên tại Old Trafford, Ronaldo đã trở về với nơi anh bắt đầu sự nghiệp tại nước Anh với bản hợp đồng trả góp từ Juventus thời hạn 5 năm.
Nhìn lại quãng thời gian đầu tiên tại MU, các đồng đội khi đó của CR7 đều có những ngã rẽ sự nghiệp khác nhau, từ quản lý CLB, chuyên gia cho đến HLV, chỉ còn Ronaldo vẫn miệt mài chinh phục những đỉnh cao mới trên sân cỏ.
Tim Howard
Thủ môn Howard là một huyền thoại của bóng đá Mỹ nhưng sự nghiệp ở MU của lại không mấy thành công.
Mùa giải đầu tiên của anh ở câu lạc bộ đã chứng kiến Quỷ đỏ giành được FA Cup nhưng Howard chỉ có thời gian thi đấu rất hạn chế, chỉ là phương án dự phòng cho Edwin van der Saar.
Sau khi cống hiến cho MU, Howard rời đến Everton vào năm 2006, nơi ông được các CĐV đội bóng yêu mến.
Howard treo găng vào tháng 10/2019, ở tuổi 40 để chuyển sang làm quản lý cho đội Memphis 901 FC của USL Championship, giải hạng hai ở Mỹ. Howard có số ít cổ phần trong câu lạc bộ và giữ vai trò giám đốc thể thao.
Phil Neville
Người em nhà Neville là cựu hậu vệ đa năng trưởng thành từ học viện của MU với tư cách là một thành viên của Class 92 lừng lẫy. Ông đã chơi 378 lần cho Quỷ đỏ dưới thời Sir Alex từ năm 1994 đến 2005, giành được 6 chức vô địch Premier League, 3 FA Cup và 1 Champions League.
Neville sau đó chuyển sang Everton và đã có 303 lần ra sân, là đội trưởng của nửa xanh vùng Merseyside trước khi kết thúc sự nghiệp.
Cựu cầu thủ 44 tuổi này trở thành huấn luyện viên đội tuyển nữ Anh vào năm 2018, dẫn dắt Tam sư đến chức vô địch SheBelieves Cup đầu tiên vào năm 2019 và vào đến bán kết World Cup.
Tuy nhiên, kết quả sau đó liên tục đi xuống và Neville từ chức vào đầu năm nay để tiếp quản Inter Miami của đồng đội cũ David Beckham tại MLS.
Vận may của Phil không mỉm cười khi bắt đầu nhiệm kỳ với 6 trận thua liên tiếp, nhưng đến giữa mùa giải Inter Miami đã thắng 4 trong 6 trận gần nhất.
Rio Ferdinand
Rio Ferdinand đã tự khẳng định mình là một huyền thoại của Quỷ đỏ khi giành được 6 chức vô địch quốc gia và Champions League sau 455 lần ra sân cho MU.
Tuyển thủ Anh rời Old Trafford và trải qua một khoảng thời gian tồi tệ với Queens Park Rangers vào năm 2014. Một năm sau khi giải nghệ, Rio đã có sự nghiệp quyền anh ngắn nhất thế giới khi buộc phải treo găng. Lý do là vì anh đã bị Ban kiểm soát quyền anh (BBBofC) từ chối cấp giấy phép thi đấu quyền anh chuyên nghiệp vào năm 2018.
Hiện tại, Ferdinand được biết đến với vai trò là bình luận viên cho BT Sport, cũng như là một Youtuber làm chủ kênh Vibe With Five.
Mikael Silvestre
Cầu thủ người Pháp có 361 lần thi đấu cho MU trong khoảng thời gian 9 năm. Silvestre được ra sân khá thường xuyên dưới thời của Sir Alex nhưng vẫn đã gia nhập Arsenal vào năm 2008.
Sau đó anh khoác áo Werder Bremen ở Đức, Portland Timbers ở MLS và Chennaiyin FC ở Ấn Độ. Anh đã giải nghệ vào năm 2014 và có 40 lần khoác áo ĐT Pháp.
Sau khi giải nghệ, Silvestre gia nhập câu lạc bộ Rennes ở Ligue 1 với tư cách là giám đốc bóng đá nhưng đã bỏ công việc này vào tháng 12/2016.
Silvestre là Giám đốc Bóng đá của Sports Invest UK từ năm 2018 đến tháng 2 năm nay và sở hữu doanh nghiệp sản xuất rượu chưng cất có tên Rhum St. Barth.
Silvestre có thể đảm nhận vai trò HLV vì anh ấy đã theo học để lấy chứng chỉ bằng A huấn luyện của UEFA và bằng quản lý thể thao.
Ole Gunnar Solskjaer
Một trong những thành viên đáng chú ý nhất của đội hình cách đây 18 năm là Solskjaer.
Solskjaer trở thành người hùng nhờ pha lập công ở phút 90'+3 trong trận chung kết Champions League năm 1999, ghi dấu ấn lịch sử của Quỷ đỏ.
Những năm cuối của cựu cầu thủ người Na Uy tại MU đã bị hành hạ bởi chấn thương. Ông ghi được 127 bàn thắng cho MU từ năm 1996 đến 2007 trước khi giải nghệ.
Sự nghiệp của cựu danh thủ 48 tuổi tiếp tục gắn liền với Quỷ đỏ khi ông trở thành HLV đội trẻ trong giai đoạn từ năm 2008 đến 2011, trước khi đảm nhận vị trí thuyền trưởng tại Old Trafford vào năm 2018 sau khi dẫn dắt Molde và Cardiff City.
Solskjaer vẫn chưa giành được danh hiệu nào cho câu lạc bộ kể từ khi trở thành HLV trưởng nhưng với sự đồng hành của Ronaldo, vị chiến lược gia người Na Uy hẳn sẽ tự tin hơn bao giờ hết.
Quinton Fortune
Mặc dù là một tiền vệ trung tâm, Fortune lại thi đấu ở vị trí hậu vệ trái dưới thời Sir Alex. Fortune sau đó chuyển đến Bolton Wanderers sau 7 năm gắn bó với Quỷ đỏ.
Sau này, cựu tuyển thủ Nam Phi có một sự nghiệp lang bạt, chuyển sang khoác áo Bolton, Brescia và AFC Tubize và giải nghệ sau một thời gian ngắn thi đấu ở giải hạng Hai Anh với Doncaster.
Là một trong số ít người Nam Phi từng chinh phục Premier League, Fortune đã trở lại MU trong vai trò huấn luyện viên. Ông từng trong thành phần BHL đội U23 trước khi rời đi để đảm nhận vị trí huấn luyện viên Reading vào năm ngoái.
Nicky Butt
Butt chính là người nhường chỗ cho Ronaldo ở phút 61 trong trận ra mắt Old Trafford của CR7. Là một thành viên của Class 92, Butt bày tỏ mong muốn rời MU sau hơn một thập kỷ gắn bó.
Cựu tiền vệ này đã chuyển đến Newcastle United nhưng kết thúc sự nghiệp của mình tại giải hạng dưới sau khi bị xuống hạng cùng với The Magpies vào năm 2009.
Butt là một trong số những cựu Quỷ đỏ quay trở lại Old Trafford sau khi treo giày. Làm việc cùng với đồng đội cũ Solskjaer, Butt hiện là trưởng bộ phận phát triển đội trẻ, đồng thời là đồng sở hữu của đội bóng hạng hai Salford.
Roy Keane
Là một huyền thoại của Quỷ đỏ, Keane là một trong những nhân vật mang tính biểu tượng nhất của bóng đá Anh.
Cầu thủ người CH Ireland đã gần kết thúc những ngày vinh quang ở Old Trafford khi Ronaldo có trận ra mắt.
Sức ảnh hưởng của Keane đã bắt đầu mờ nhạt trước khi ông đột ngột chuyển đi sau thất bại 1-4 trước Middlesbrough vào tháng 10/2005.
Keane sau đó ký hợp đồng với Celtic, nơi ông từng thi đấu dưới thời Gordon Strachan. Nhưng sự nghiệp của ông tại câu lạc bộ thời niên thiếu đã không diễn ra như dự tính và chỉ sau 13 lần ra sân, Keane tuyên bố giải nghệ vào tháng 6/2006. Hiện ông là bình luận viên tự do.
Ryan Giggs
Năm 2003, Giggs vẫn là một cầu thủ chạy cánh chói sáng trong đội hình của Sir Alex. Giggs kết thúc sự nghiệp sân cỏ lừng lẫy của mình vào năm 2014 sau 963 lần ra sân, giành 13 danh hiệu Premier League, 4 FA Cup, 3 League Cup, 2 Champions League.
Cầu thủ người Xứ Wales cuối cùng đã rời câu lạc bộ sau 29 năm gắn bó. Ông từng là trợ lý cho Louis van Gaal trong 2 năm trước khi nhà cầm quân người Hà Lan bị sa thải. Sau đó, Giggs tỏ ra rất thất vọng vì không được chọn làm người kế nhiệm vì Jose Mourinho đã đến câu lạc bộ.
Giggs đã rời đi để nhận nhiệm vụ ngồi vào ghế nóng ĐT Xứ Wales vào năm 2018. Tuy nhiên, cựu cầu thủ 47 tuổi bị buộc tội vào tháng 4 năm nay với hành vi bạo hành bạn gái cũ và một phụ nữ khác. Hiện Giggs đang chờ xét xử các cáo buộc vào tháng 1/2022.
Paul Scholes
Tốt nghiệp học viện MU và là huyền thoại của câu lạc bộ, Scholes đã chơi cho MU trong suốt sự nghiệp cầu thủ của mình. Anh có 718 lần ra sân cho Quỷ đỏ, chỉ xếp sau Giggs và Sir Bobby Charlton.
Tiền vệ này thậm chí đã hoãn việc giải nghệ để cống hiến thêm 18 tháng và giành thêm một chức vô địch nữa trước khi nghỉ thi đấu vào năm 2013.
Cựu tuyển thủ Anh sau đó đã làm HLV câu lạc bộ thời thơ ấu là Oldham Athletic vào năm 2019 nhưng thời gian quản lý chỉ diễn ra ngắn ngủi đúng 1 tháng.
Scholes là một thành viên khác của Class 92 và cũng đồng sở hữu CLB Salford. Vào tháng 10/ 2020, ông đảm nhận vị trí huấn luyện viên tạm thời nhưng cuối cùng đã rời đi vào tháng 11 sau khi Richie Vellen được bổ nhiệm.
Hiện nay Paul được biết đến với tư cách là một chuyên gia trên BT Sport.
- Link trực tiếp futsal Việt Nam vs Nhật Bản lúc 18h ngày 2/10, VCK Futsal châu Á 2022
- Link trực tiếp VCK Futsal châu Á 2022: Indonesia vs Li băng
- Link trực tiếp Hà Nội vs Bình Dương lúc 19h15 ngày 1/10, giải V.League 2022
- Link trực tiếp VCK Futsal châu Á 2022: Thái Lan đại chiến chủ nhà Kuwait vì ngôi đầu
- Link trực tiếp SLNA vs Viettel 18h ngày 1/10 giải V.League 2022
- Link trực tiếp Nam Định vs Hà Tĩnh 18h ngày 1/10 giải V.League 2022
- Link trực tiếp Thanh Hóa vs Bình Định lúc 17h ngày 1/10 giải V.League 2022
- Link trực tiếp TP.HCM vs Sài Gòn lúc 19h15 ngày 30/9 giải V.League 2022
- Link trực tiếp Hải Phòng vs HAGL lúc 18h ngày 30/9 giải V.League 2022
- Xem trực tiếp ĐT Việt Nam vs Ấn Độ khi nào, ở đâu?