Lộ diện 32 cái tên dự World Cup, đội nào có tỉ lệ vô địch cao nhất?

Với việc xác định xong 32 cái tên tham dự cũng như chia bảng, NHM và các chuyên gia có những nhận định khác nhau về cơ hội vô địch của các đội tuyển.

World Cup 2022 sẽ diễn ra tại Qatar từ ngày 21/11 đến 18/12/2022. Ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh được tổ chức trên 8 sân vận động thuộc 5 thành phố của nước chủ nhà. Đây là lần đầu tiên World Cup được tổ chức vào mùa Đông.

Với kết quả bốc thăm chia bảng và nhánh đấu, các nhà cái trên thế giới đang đánh giá Brazil là đội tuyển có cơ hội vô địch cao nhất. Theo hãng cá cược William Hill, Brazil với tỉ lệ đặt 2 ăn 9 đang là ứng viên số một cho chức vô địch World Cup 2022. Đội tuyển Selecao chỉ phải gặp những đối thủ nhẹ ký ở vòng bảng như Serbia, Thụy Sỹ và Cameroon nên khả năng giành vé vào vòng đấu loại trực tiếp tương đối dễ dàng.

Xếp ngay sau Brazil là đội tuyển Pháp với tỉ lệ đặt 2 ăn 11. Dù là đương kim vô địch nhưng với thành tích không tốt tại UEFA Nation League vừa qua khi hòa 2 trận và thua sốc 2 trận thì Pháp chỉ được xếp thứ 2.

Sau khi để mất chức vô địch EURO 2020 vào tay Italia, HLV Gareth Southgate đang được kỳ vọng sẽ giúp Tam Sư chấm dứt cơn khát danh hiệu ở kỳ World Cup 2022. Điểm mạnh của tuyển Anh là sở hữu hàng loạt hảo thủ, trải đều trên cả 3 tuyến. Tuy nhiên đội tuyển Anh cũng đang có phong độ phập phù khi vừa phải đón nhận thất bại tan nát 0-4 trước Hungary ngay trên sân nhà. Chính vì vậy, tuyển Anh chỉ xếp thứ 3 với tỉ lệ đặt 1 ăn 6.

Các đội tuyển lớn khác như Tây Ban Nha (2 ăn 15), Argentina (2 ăn 17), Đức (1 ăn 9), Bồ Đào Nha và Bỉ (cùng tỷ lệ 1 ăn 12), Hà Lan (1 ăn 14). Đội bóng vừa giành tấm vé muộn là Costa Rica bị đánh giá thấp nhất với tỷ lệ vô địch là 1 ăn 1500.

Tuy nhiên, theo siêu máy tính Stats Perform và thống kê của Opta thì Pháp lại là đội có cơ hội vô địch cao nhất. Pháp sở hữu tỷ lệ vô địch World Cup 2022 vào khoảng 19,93% theo Opta. "Les Blues" là đương kim vô địch và vừa lên ngôi tại Nations League 2021.

Bám ngay sát sau nhà ĐKVĐ giải đấu này là Brazil và Tây Ban Nha với tỉ lệ lần lượt là 15,73% và 11,53%. Ở các vị trí tiếp theo, những thế lực hùng mạnh của thế giới bóng đá được gọi tên với Anh, Bỉ, Hà Lan, Đức, Argentina và Bồ Đào Nha.