Ronaldo lần đầu trượt đề cử Quả Bóng Vàng sau 20 năm

Suốt 19 năm qua, Cristiano Ronaldo luôn lọt top đề cử tranh Quả Bóng Vàng, tuy nhiên năm nay danh sách đề cử đã không có tên siêu sao người Bồ Đào Nha.

Cái tên Ronaldo bắt đầu xuất hiện trong đề cử Quả Bóng Vàng từ năm 2004. Từ đó đến nay, năm nào anh cũng có mặt trong đề cử với tổng cộng 19 lần liên tục, trong đó có 5 lần giành được Quả Bóng Vàng vào các năm 2008, 2013, 2014, 2016, 2017.

Siêu sao người Bồ Đào Nha cũng 6 lần về nhì vào các năm 2007, 2009, 2011, 2012, 2015 và 2018. Thành tích "tệ" nhất trong 19 năm qua của CR7 là xếp thứ 20 vào các năm 2005 và 2022.

Suốt 19 năm qua, Cristiano Ronaldo luôn lọt top đề cử tranh Quả Bóng Vàng, tuy nhiên năm nay danh sách đề cử đã không có tên siêu sao người Bồ Đào Nha.

Hồi tháng 1/2023, Ronaldo cũng kết thúc sự nghiệp chơi bóng tại châu Âu khi rời Man United để chuyển sang CLB Al Nassr tại Arab Saudi. Tính đến thời điểm hiện tại, chân sút sinh năm 1985 đã ghi được 26 bàn trong 33 lần ra sân cho Al Nassr. Tuy nhiên, CLB này vẫn trắng tay ở mùa giải trước. Ở cấp đội tuyển, ĐT Bồ Đào Nha dù được đánh giá rất cao với Ronaldo và dàn sao chất lượng nhưng phải dừng bước ở tứ kết World Cup 2022. Bởi vậy mà giới chuyên môn đều tỏ ra không ngạc nhiên khi Ronaldo không có tên trong danh sách rút gọn 30 đề cử cho Quả Bóng Vàng 2023.

Ngoài Ronaldo, một siêu sao đáng chú ý khác là Neymar cũng không góp mặt trong đề cử Quả Bóng Vàng năm nay. Đây đã là năm thứ hai liên tiếp tiền đạo Brazil vắng mặt.

Những cái tên nổi bật trong danh sách đề cử Quả Bóng Vàng năm nay có thể kể đến Messi, Erling Haaland, Vinicius Jr, Kylian Mbappe, Kevin De Bruyne hay Rodri. Trong đó, Messi vẫn là cầu thủ sáng cửa chiến thắng nhất khi anh thi đấu xuất sắc tại World Cup 2022, đưa ĐT Argentina lên ngôi vô địch. Bên cạnh đó, M10 vẫn đang chơi thăng hoa tại CLB Inter Miami của Mỹ và vừa giúp CLB giành được danh hiệu đầu tiên trong lịch sử.

Hiện tại, Messi vẫn đang là người sở hữu kỷ lục Quả Bóng Vàng với 7 lần giành được danh hiệu cao quý này. Ronaldo xếp thứ hai với 5 lần. Mới đây, trong buổi phỏng vấn hôm 6/9, siêu sao người Bồ Đào Nha đã nói rằng anh và Messi là những người thay đổi lịch sử bóng đá thế giới.