Tuyển bóng chuyền nam hội quân chuẩn bị cho AVC Challenge Cup 2023

Sau SEA Games 32, tuyển bóng chuyền nam Việt Nam tiếp tục hội quân để chuẩn bị cho giải AVC Challenge Cup 2023 diễn ra từ ngày 8 đến 15/7 tại Đài Bắc Trung Hoa.

Mới đây, Tổng cục TDTT đã ban hành danh sách các cầu thủ được tập trung lên tuyển bóng chuyền nam chuẩn bị cho các giải đấu quốc tế sắp tới như: SEA V.League 2023, AVC Challenge Cup 2023 và Asiad 2023.

Danh sách 18 cầu thủ bao gồm: Phạm Văn Hiệp, Đinh Văn Duy, Trần Duy Tuyến, Nguyễn Ngọc Thuân (Biên Phòng), Nguyễn Huỳnh Anh Phi, Nguyễn Thanh Hải, Cù Văn Hòa, Trịnh Duy Phúc (Ninh Bình), Dương Văn Tiên, Huỳnh Trung Trực, Từ Thanh Thuân (Sanest Khánh Hòa), Trương Thế Khải (TPHCM), Quản Trọng Nghĩa (Bộ tư lệnh Cảnh sát Cơ động), Nguyễn Văn Quốc Duy (Trà Vinh), Đinh Văn Phương (Hà Tĩnh), Hoàng Xuân Trường (VLXD Bình Dương), Vũ Ngọc Hoàng (Hà Nội) và Phan Công Đức (Thể Công).

Đáng chú ý, trong danh sách này có sự trở lại của Đinh Văn Phương và Phạm Văn Hiệp sau khi bị loại khỏi đội tuyển bóng chuyền nam trước thềm SEA Games 32. Ngoài ra, cũng có sự xuất hiện của những cái tên mới như Nguyễn Huỳnh Anh Phi (Ninh Bình LienVietPostBank), Phan Công Đức (Thể Công), Trương Thế Khải (Tp.Hồ Chí Minh) hay Hoàng Xuân Trường (VLXD Bình Dương).

Đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam hội quân từ ngày 15/5 tại Trung tâm huấn luyện thể thao Quốc gia Hà Nội trước khi bước vào tháng 7 quan trọng để dự AVC Challenge 2023. Tại giải đấu này, thầy trò HLV Trần Đình Tiền nằm ở bảng E cùng Australia và Pakistan. Giải đấu thi đấu tại Đài Bắc Trung Hoa từ ngày 8 tới 15/7.