V-League 2022 khi nào khởi tranh, có bao nhiêu đội?

V-League 2022 sẽ khai mạc vào ngày nào, có bao nhiêu đội bóng tham dự?

Theo thông tin từ Ban tổ chức, giải V-League 2022 sẽ khởi tranh kể từ ngày 19/2/2022. Ở thời điểm này, các đội bóng đã bắt đầu tập trung và thi đấu giao hữu trong thời gian qua. Sau đó, họ sẽ tạm nghỉ Tết Nguyên Đán trước khi tập trung trở lại.

Sau khi CLB Quảng Ninh tuyên bố giải thể, V-League 2022 sẽ chỉ còn 13 đội bóng tham dự là HAGL, Viettel, Nam Định, Hà Nội, Thanh Hóa, SLNA, SHB Đà Nẵng, Bình Định, Bình Dương, TP. HCM, Sài Gòn, Hải Phòng, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh.

V-League 2022 sẽ khởi tranh từ ngày 19/2

Như vậy, ở mỗi lượt trận sẽ có 6 cặp đấu, còn một đội được nghỉ ngơi. V.League 2022 chỉ còn 24 lượt trận, thay vì 26 vòng đấu khi có 14 đội tham dự.

Do tình hình của dịch Covid-19 nên trong các năm 2020 và 2021, các đội tham dự trong hai giai đoạn. Sau khi kết thúc một lượt trận, họ sẽ chia thành nhóm vô địch và xuống hạng thi đấu ở giai đoạn 2.

Tuy nhiên, tới V-League 2022, các đội bóng sẽ trở lại thể thức cũ, tức thi đấu theo hình thức lượt đi và về, đội nào giành điểm số cao nhất ở cuối mùa giành ngôi vô địch.

Ở mùa giải trước, HAGL là đội bóng dẫn đầu V-League cho tới khi giải đấu bị hủy. Do đó, họ không được tính là đội vô địch.