Arteta: 'Arsenal tự ném đi chiến thắng trước Crystal Palace'

HLV Arteta thất vọng với kết quả hòa trước Crystal Palace và cho rằng các học trò của ông đã tự ném đi chiến thắng.

Lịch truyền hình trực tiếp Ngoại hạng Anh 2021/2022

Trong cuộc tiếp đón Crystal Palace ở vòng 8, Arsenal mở tỉ số từ phút thứ 8 do công của Aubameyang, nhưng sau đó để thủng lưới 2 bàn trong hiệp 2.

Phải đến phút 90+5, Alexandre Lacazette mới lên tiếng với bàn thắng quý giá giúp Pháo thủ giữ lại 1 điểm trên sân nhà.

Bàn thắng ở phút bù giờ của Lacazette giúp Arenal thoát thua.

Phát biểu sau trận đấu, HLV Mikel Arteta không giấu nổi thất vọng:

"Chúng tôi đã nhập cuộc rất tốt, áp đảo, sắc nét. Có rất nhiều cơ hội và mối đe dọa. Sau bàn thua, chúng tôi điều khiển trận đấu không đủ tốt. Đội không giữ được bình tĩnh và sự kiểm soát. Chúng tôi không có sự chắc chắn và phải phòng ngự lùi sâu.

Trong hiệp 2, mọi thứ ổn hơn, chúng tôi kiểm soát nhiều hơn, nhưng sau 2 lần để mất bóng thì nhận 2 bàn thua".

Dù kết quả không như ý, Arteta vẫn dành lời khen cho một vài cầu thủ:

"Các cầu thủ dự bị rất tuyệt, cả đội đã không bỏ cuộc. Chúng tôi có nhiều cơ hội ghi bàn hơn nhưng đã tiếp cận sai cách.

Trong hiệp một, chúng tôi để mất bóng ở những khu vực nguy hiểm bởi những đường chuyền đơn giản.

Alexandre Lacazette vào sân và cho thấy sự tích cực. Bạn có cảm giác đội sẽ ghi bàn. Điều tích cực nhất là chúng tôi tiếp tục cố gắng. Các cầu thủ quyết tâm cho đến phút cuối cùng. Đó là cách chúng tôi giành được điểm số này.

Tôi thất vọng với kết quả. Chính chúng tôi đã ném đi lợi thế. Khi bạn ghi bàn ở phút cuối thì phải chấp nhận. Nhưng nó còn tốt hơn nhiều so với việc thua cuộc".

Trận hòa trước Crystal Palace khiến Arsenal bỏ lỡ cơ hội vươn lên nửa trên của BXH. Pháo thủ vẫn đang xếp thứ 12 với 11 điểm sau 8 trận. Vòng đấu tiếp theo, họ sẽ đối đầu Aston Villa vòa ngày 23/10.