Bảng xếp hạng FIFA bóng đá nữ: Việt Nam và Trung Quốc đứng thứ bao nhiêu?

Cập nhật bảng xếp hạng FIFA mới nhất. Đội tuyển nữ Việt Nam đứng ở vị trí bao nhiêu trên bảng xếp hạng FIFA?

Đội tuyển nữ Việt Nam là đội bóng số 1 Đông Nam Á trên bảng xếp hạng FIFA. Hiện tại, đội tuyển nữ Việt Nam đang xếp hạng 32 thế giới, hạng 6 châu Á với 1659,17 điểm.

Khoảng cách giữa thầy trò HLV Mai Đức Chung đến top 5 châu lục là rất lớn. Xếp trên đội tuyển Việt Nam là Trung Quốc với 1814,22 điểm.

Đứng ngay sau đội tuyển Việt Nam ở châu Á là kình địch cùng khu vực. Thái Lan đang có 1596 điểm, xếp hạng 39 thế giới.

Trong lịch sử, vị trí cao nhất mà đội tuyển nữ Việt Nam đạt được trên bảng xếp hạng FIFA là hạng 28 thế giới. Đó là thành tích có được vào năm 2015.

Trong 5 trận đấu gần nhất, đội tuyển Việt Nam giành 2 chiến thắng trước maldevies và Tajikistan. Sau đó, thầy trò HLV Mai Đức Chung thua 2 trận với cùng tỉ số 0-3 trước các đối thủ mạnh là Nhật Bản và Hàn Quốc rồi hòa Myanmar với tỉ số 2-2.

Trong khi đó, Trung Quốc đang ở giai đoạn mạnh nhất trong nhiều năm qua. Kể từ năm 2020 đến nay, Trung Quốc chỉ thua 2 trận trước các đối thủ hàng đầu thế giới là Hà Lan và Brazil.