Bảng xếp hạng FIFA tháng 3/2022: Brazil lên đỉnh, ĐT Việt Nam tăng 2 bậc

Theo BXH FIFA tháng 3/2022, ĐT Việt Nam đã tăng 2 bậc lên hạng 96 thế giới. Trong khi đó, ĐT Brazil lần đầu trở lại ngôi vị số 1 sau nhiều tháng bị ĐT Bỉ chiếm giữ.

Đêm qua, FIFA đã công bố bản cập nhật bảng xếp hạng FIFA cho các đội tuyển quốc gia sau loạt trận diễn ra vào cuối tháng 3.

Có thể nói, bảng xếp hạng lần này có tính chất quan trọng đối với các đội tuyển đã đoạt vé tham dự VCK FIFA World Cup 2022. Bởi đây là căn cứ để FIFA phân nhóm hạt giống khi bốc thăm chia bảng sẽ diễn ra vào tối nay (1/4).

Đáng chú ý, sau thời gian dài nắm giữ ngôi vị số 1 thế giới, đội tuyển Bỉ đã để Brazil vươn lên chiếm đỉnh bảng. Selecao đã được cộng thêm 9,27 điểm sau hai chiến thắng ở vòng loại World Cup 2022 khu vực Nam Mỹ. Trong khi đó, Bỉ đã bị trừ 1,45 điểm sau loạt trận giao hữu vừa qua.

Trong top 10 thế giới là các đội tuyển Pháp, Argentina, Anh, Italia, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha. Đáng kể hơn là Mexico khi El Tri tăng 3 bậc, vươn lên vị trí thứ 9 thế giới, trong khi Đan Mạch văng khỏi top 10.

Ở khu vực châu Á, đội tuyển Việt Nam hiện đang có 1215,38 điểm. Sau khi thua Oman và hòa Nhật Bản ở lượt hạ màn vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á, thầy trò HLV Park Hang Seo dù bị trừ 3,17 điểm nhưng vẫn tăng 2 bậc, vươn lên vị trí thứ 96 thế giới.

"Những chiến binh sao vàng" xếp hạng 16 châu Á và tiếp tục dẫn đầu khu vực Đông Nam Á. Trong khi đó, Thái Lan tăng 1 bậc để vươn lên vị trí thứ 111 nhưng vẫn kém Việt Nam 14 bậc. Tiếp đến lần lượt là Philippines (133), Myanmar (152), Malaysia (154), Singapore (158) và Indonesia (159)...

Việt Nam vẫn sẽ giữ vị trí 96 ít nhất đến tháng 6 năm nay khi hai tháng 4 và 5 không có thời gian FIFA Days cũng như thời điểm này ít các giải đấu quốc tế được tổ chức.

Dẫn đầu khu vực châu Á vẫn là Iran (hạng 21), tiếp đến là Nhật Bản (23), Hàn Quốc (29), Australia (42), Saudi Arabia (49), Qatar (51),... Trong khi đó, ĐT Trung Quốc thụt lùi khá sâu trên BXH FIFA. Họ tụt 2 bậc xuống vị trí 77. Đây là thành tích tệ nhất từ khi HLV Marcello Lippi rời đi cách đây bốn năm. Khi đó, họ đứng thứ 65.

 On Football
Từ khóa: