Bóng chuyền nữ Việt Nam gặp Trung Quốc ở bán kết giải châu Á với vị trí nhì bảng

Để thua Thái Lan, ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam chấp nhận vị trí nhì bảng E và sẽ phải đối đầu với Trung Quốc tại bán kết giải châu Á 2023.

Xuất sắc giành vị trí nhất bảng C ở vòng 1 giải bóng chuyền nữ vô địch châu Á 2023, ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam thẳng tiến vào vòng bảng thứ 2, cũng là vòng đấu tranh vé vào bán kết. Tại đây, thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Kiệt lần lượt chạm trán với Australia và chủ nhà Thái Lan.

Trước Australia, các cô gái của bóng chuyền Việt Nam đã giành chiến thắng thuyết phục 3-0, qua đó chắc suất vào bán kết. Chính vì vậy, trong trận đấu với Thái Lan nhằm tranh suất nhất bảng và xác định đối thủ bán kết, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt đã quyết định để Thanh Thúy và các trụ cột nghỉ ngơi.

Để thua Thái Lan, ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam chấp nhận vị trí nhì bảng E và sẽ phải đối đầu với Trung Quốc tại bán kết giải châu Á 2023.

Mặc dù chỉ tung ra đội hình 2, ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam vẫn gây bất ngờ khi giành chiến thắng ở set đầu tiên trước đối thủ mạnh Thái Lan.

Tuy nhiên, tuyển Thái Lan cũng ngay lập tức chứng tỏ bản lĩnh của á quân giải đấu khi gỡ hòa ở set thứ 2. Sang đến set 3, chủ nhà vẫn là đội chơi áp đảo. Dù các học trò của HLV Nguyễn Tuấn Kiệt vẫn thi đấu rất nỗ lực, có thời điểm cân bằng điểm số 10-10, song cuối cùng vẫn phải nhận thất bại 19-25 ở set đấu này.

Ở set thứ 4, sự quyết tâm đã giúp tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tạo ra một cuộc rượt đuổi tỷ số đầy kịch tính trước đối thủ. Dù vậy, Thái Lan vẫn là những người chiến thắng với tỷ số 25-23. Chung cuộc, Thái Lan giành chiến thắng 3-1 trước Việt Nam.

Với kết quả trên, ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam chấp nhận vị trí nhì bảng E và sẽ đối đầu với Trung Quốc (nhất bảng F) tại bán kết. Trận đấu sẽ diễn ra vào lúc 15h00 ngày 5/9. Hiện tại, ĐT bóng chuyền nữ Trung Quốc xếp hạng 5 thế giới, trong khi chúng ta chỉ đứng ở hạng 40.

Trận bán kết còn lại giải bóng chuyền nữ vô địch châu Á 2023 sẽ diễn ra vào 18h cùng ngày, đó là trận đấu giữa Thái Lan và Nhật Bản, hai đội lần lượt xếp hạng 14 và hạng 8 BXH thế giới.