Bùi Hoàng Việt Anh thể hiện đẳng cấp châu lục trên sân phủi HPL-S9

Chiều 19/06, DTS đã có trận ra quân mùa giải HPL-S9 gặp Mobi FC. Đáng chú ý, trong đội hình thi đấu của DTS trận đấu này có sự góp mặt của đội trưởng U23 Việt Nam là Bùi Hoàng Việt Anh.

Sự góp mặt của đội trưởng U23 Việt Nam giúp thế trận phòng ngự của DTS tỏ ra vững chắc hơn rất nhiều.
Nhờ thể hình lý tưởng, Việt Anh dễ dàng chiến thắng trong các pha tranh chấp tay đôi với các cầu thủ không chuyên.
Trong suốt quãng thời gian thi đấu trên sân, Việt Anh liên tục có những pha cắt bóng chính xác giải nguy cho khung thành của DTS.
Khả năng đeo bám của Việt Anh là cực kỳ ấn tượng.
Trong suốt trận đấu, chỉ có duy nhất một tình huống Việt Anh để đối thủ vượt qua nhưng rất may là các chân sút Mobi FC cũng không thể tận dụng thành công.
Không những vậy, đội trưởng của U23 Việt Nam còn để lại ấn tượng khi có tình huống dâng cao tấn công và tạo ra pha bóng nguy hiểm về phía khung thành của các cầu thủ Mobi FC.
Những tình huống Việt Anh có bóng đều nhận được rất nhiều tiếng vỗ tay của những khán giả có mặt trên sân Hoàng Mai.
Nhưng đáng tiếc cho Việt Anh khi anh chỉ vừa mới rời sân được 1-2 phút thì DTS đã phải nhận bàn thua từ một tình huống bóng bổng. Nếu có Việt Anh ở trên sân, có lẽ đội bóng áo vàng đã không để thua đáng tiếc như vậy.