Chốt thời gian bốc thăm chia bảng môn bóng đá nam, nữ SEA Games 32

Nước chủ nhà kỳ SEA Games 32, Campuchia vừa công bố lễ bốc thăm chia bảng môn bóng đá nam, nữ sẽ được tổ chức vào ngày 5/4 tới tại sân vận động Quốc gia Moradok Techo.

Tại SEA Games 32, môn bóng đá nam hiện xác định có 10 đội tuyển trong khu vực tham gia, gồm đội tuyển chủ nhà Campuchia, Thái Lan, Malaysia, Indonesia, Myanmar, Singapore, Philippines, Lào, Timor-Leste và Việt Nam.

SEA Games 32 được tổ chức từ ngày 5 đến 17/5 tại Campuchia, với 5 địa điểm thi đấu là Phnom Penh, Siem Reap, Preah Sihanouk, Kampot và Kep. Theo thông báo mới nhất của nước chủ nhà, kỳ Đại hội thể thao Đông Nam Á lần này sẽ có 36 môn và phân môn với 583 nội dung tranh tài.

Nước chủ nhà kỳ SEA Games 32, Campuchia vừa công bố lễ bốc thăm chia bảng môn bóng đá nam, nữ sẽ được tổ chức vào ngày 5/4 tới tại sân vận động Quốc gia Moradok Techo.

Trong đó, bóng đá được thi đấu sớm từ ngày 29/4, cũng là môn thi đấu đầu tiên tại SEA Games 32. Mới đây, ban tổ chức cũng công bố lễ bốc thăm chia bảng cho hai môn bóng đá nam và nữ sẽ diễn ra vào ngày 5/4.

4 sân vận động phục vụ cho môn bóng đá nam gồm sân Prince (10.000 chỗ ngồi), Quân đội Hoàng gia (20.000 chỗ ngồi), Olympic (50.000 chỗ ngồi) và sân Quốc gia Morodok Techo với sức chứa lên đến 60.000 chỗ ngồi. Để chuẩn bị cho giải đấu, nước chủ nhà Campuchia đang tiến hành cho thay mới toàn bộ các mặt sân cỏ nhân tạo sang cỏ tự nhiên.

Ở hai kỳ SEA Games gần nhất vào các năm 2019 và 2020, đội U23 Việt Nam đều đoạt được HCV môn bóng đá nam. Đội tuyển nữ Việt Nam cũng duy trì thành tích ấn tượng với 3 lần liên tiếp đoạt HCV gần đây gồm các năm 2017, 2019 và 2021.

Tuy nhiên, tại SEA Games 32 năm nay ở Campuchia lại bất ngờ có sự thay đổi về độ tuổi ở môn bóng đá nam. Nước chủ nhà quyết định giới hạn độ tuổi các cầu thủ là U22 thay vì U23 + 3 (3 cầu thủ quá tuổi) so với các kỳ gần đây. U22 Việt Nam hiện được dẫn bắt bởi tân HLV người Pháp, ông Philippe Troussier.

 Anh Quân