Cơ hội cuối cho Martial ở MU
Sau một mùa giải thất vọng, Anthony Martial buộc phải chứng tỏ mình ở mùa bóng này nếu không muốn tiếp tục nhận những lời chỉ trích.
2019/20 được xem là mùa bóng tốt nhất của Anthony Martial trong màu áo MU. Anh ra sân 32 trận ở Premier League, ghi 17 bàn và có 7 pha kiến tạo. Cầu thủ người Pháp chủ yếu hoạt động trong vai trò tiền đạo cắm và rất nhiều cổ động viên Qủy đỏ đã hy vọng anh có thể tiếp nối phong độ đó trong mùa bóng tiếp theo. Tuy nhiên, tất cả những gì Martial để lại ở mùa giải vừa qua chỉ là nỗi thất vọng.

Anh chỉ có vỏn vẹn 4 bàn thắng và 6 kiến tạo sau 22 trận ở Premier League trước khi phải nghỉ thi đấu đến hết mùa giải vì chấn thương đầu gối. Martial là một trong những cầu thủ bị chỉ trích nhiều nhất ở MU trong mùa giải 2020/21, không chỉ sa sút trong việc dứt điểm mà tần suất hoạt động ở trên sân của anh cũng là một vấn đề bị đem ra mổ xẻ. Những chỉ trích càng gay gắt hơn khi Martial bị so sánh với một Edinson Cavani hiệu quả, kinh nghiệm, đẳng cấp và đầy lão luyện.
Tiền đạo người Uruguay không chỉ sắc bén trước khung thành mà anh còn có khả năng liên kết lối chơi, di chuyển khôn ngoan, chịu khó phòng ngự khi không bóng. Thống kê chỉ ra ở mùa giải trước, Cavani thực hiện trung bình 7,71 tình huống pressing mỗi trận, cao hơn đáng kể so với Martial (5,85).
Cavani được kỳ vọng sẽ tiếp tục là người lĩnh xướng hàng công của Quỷ đỏ ở mùa giải này. Tuy nhiên, trong bối cảnh mà anh vẫn chưa trở lại hội quân do được cho phép kéo dài kỷ nghỉ sau Copa America, Marcus Rashford thì đang cần thời gian bình phục sau ca phẫu thuật vai, Martial nhiều khả năng sẽ là người được tin tưởng đá cao nhất trên hàng công của đội bóng chủ sân Old Trafford trong trận mở màn với Leeds United. Hỗ trợ cho anh có thể là Mason Greenwood và Jadon Sancho (hoặc Daniel James).

Và đây có thể xem là cơ hội cuối cùng cho Martial trước khi Cavani trở lại. Tiền đạo người Pháp sẽ không những cần phải thật sắc sảo với những cơ hội mà mình có được, mà còn cần biết cách liên kết lối chơi thật tốt, di chuyển tạo khoảng trống cho Sancho hay Greenwood khai thác. Cả hai cầu thủ người Anh đều là những người có thể tạo ra sự đột biến và có khả năng dứt điểm. Chính vì vậy, cả ba cần bổ trợ cho nhau thay vì bóng chỉ tập trung vào duy nhất vị trí tiền đạo cắm.
Chính vì lẽ đó, khả năng liên kết lối chơi của Martial là một yếu tố then chốt. Chúng ta đã thấy Cavani làm rất xuất sắc nhiệm vụ này. Mùa giải trước, Greenwood được hưởng lợi rất lớn khi thi đấu bên cạnh chân sút người Uruguay, trong khi ở Dortmund, Sancho cũng thường xuyên có những tình huống xâm nhập, khai thác không gian mà Erling Haaland tạo ra.
Chúng ta có thể lấy ví dụ từ tình huống dưới đây trong trận đấu giữa Dortmund và Hoffeinheim trên sân Signal Iduna Park ở mùa giải trước.
Haaland, trong vai trò tiền đạo cắm, đã lùi về phần sân nhà để nhận bóng và tình huống này đã thu hút hậu vệ Hoffenheim đi theo anh. Từ đó, một khoảng trống lộ ra ở tuyến phòng ngự của đội khách. Sancho bắt đầu tăng tốc vào khu vực này để đón đường chuyền từ Haaland.

Đúng như phân tích, tiền đạo người Na Uy giữ bóng trước khi tung một đường chuyền dài về phía hướng chạy của Sancho. Cầu thủ người Anh nhận bóng, băng vào vòng cấm địa trước khi ghi bàn. Chúng ta đều biết Haaland là một tiền đạo xuất sắc với khả năng săn bàn đáng nể, nhưng trong tình huống trên cầu thủ mang áo số 9 của Dortmund đã làm rất tốt nhiệm vụ liên kết lối chơi này.

Trước Leeds United, hàng công của MU được kỳ vọng sẽ có nhiều cơ hội ghi bàn. Các đội bóng của HLV Marcelo Bielsa thường không quá mạnh về khía cạnh tổ chức phòng ngự và đây chính là thời cơ cho Martial cùng các đồng đội của mình tỏa sáng. Và tiền đạo người Pháp phải chứng minh bản thân mình xứng đáng được đá chính, ít nhất là qua một màn trình diễn tích cực đủ để làm đối trọng cạnh tranh với Cavani.
Anh là một cầu thủ khéo léo nhưng sự thiếu ổn định cùng lối chơi tương đối hời hợt trong phòng ngự. Điều này khiến Martial bị chỉ trích rất nhiều, đặc biệt trong những trận đấu mà anh phung phí cơ hội. Roy Keane từng chia nhận xét “Cậu ta trông không có vẻ yêu thích bóng đá cho lắm, đó là một nỗi lo đấy” để nói về sự hời hợt của Martial trong việc gây áp lực lên đối thủ.
Mới chỉ 25 tuổi, Martial rõ ràng còn nhiều tương lai ở phía trước. Nhưng sự tin tưởng là có hạn nếu như anh tiếp tục thi đấu với những màn trình diễn thất vọng.
- Biểu cảm khó tin của Maguire trên khán đài khi MU thua thảm Man City
- Bộ trưởng Thể thao Indonesia: "Vụ bạo loạn là vết nhơ làm xấu hình ảnh Indonesia"
- Phản ứng của Mbappe trên băng ghế dự bị khi chứng kiến Messi lập siêu phẩm
- Nhân chứng hoảng loạn kể lại nguyên nhân kinh hoàng dẫn đến thảm kịch của bóng đá Indonesia
- Truyền thông thế giới bàng hoàng trước vụ bạo loạn ở giải VĐQG Indonesia
- MU nhận tin vui trước thềm đại chiến với Man City
- Bồ Đào Nha phũ phàng loại Ronaldo khỏi hình ảnh đại diện tại World Cup 2022?
- Thêm một quan chức cấp cao FIFA phải ngồi tù vì tham nhũng
- Link trực tiếp Pau FC vs FC Metz lúc 0h ngày 02/10 giải Ligue 2
- Clip: Mbappe "bẽ mặt" vì dứt điểm kém hơn Neymar, Ramos ở thử thách sút bóng