Đặng Văn Lâm có thể tiếp tục ra sân ở Cúp Hoàng đế

Thủ môn Đặng Văn Lâm đứng trước cơ hội được thi đấu trận thứ 3 cho Cerezo Osaka.

Theo các CĐV Nhật Bản thường xuyên theo dõi các buổi tập của Cerezo Osaka, trong thời gian gần đây, thủ môn Đặng Văn Lâm bắt đầu được tạo điều kiện tập luyện với đội hình chính. Nhiều khả năng, đây là sự chuẩn bị cho trận đấu mà Cerezo Osaka sẽ gặp Albirex ở vòng 3 Cúp Hoàng đế 2021 vào ngày 4/8.  Trong bối cảnh J.League thi đấu dồn dập, HLV Culpi đang phân phối xoay vòng các thủ môn sao cho phù hợp với mức độ quan trọng của những giải đấu khác nhau. Với AFC Champions League, J.League, Cúp Quốc gia Nhật Bản, hai thủ môn Kim Jin Hyeon và Kenya Matsui sẽ được lựa chọn. Trong khi ở những vòng đầu tiên của Cúp Hoàng đế, Văn Lâm đã được trao cơ hội ra sân. Tại vòng 2 giải này, Văn Lâm cũng đã được tạo điều kiện thi đấu trong chiến thắng 2-0 của Cerezo Osaka trước Tottori. Đó cũng là lần đầu tiên Văn Lâm ra mắt đội bóng Nhật Bản.

Đặng Văn Lâm là thủ môn số 1 của ĐT Việt Nam

Một yếu tố nữa mở ra cơ hội cho Văn Lâm được bắt chính trong trận đấu với Albirex đó là đối thủ này chỉ đang chơi ở giải Hạng Hai của Nhật Bản. Trước một giải đấu vừa tầm và một đối thủ không mạnh, cơ hội để Văn Lâm có trận đấu thứ 3 cho Cerezo Osaka là khá sáng sủa.  Văn Lâm không có tên trong danh sách đề xuất 31 cầu thủ tập luyện cùng ĐT Việt Nam ở giai đoạn 1 tháng chuẩn bị cho vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á. Anh nhiều khả năng sẽ bay sang Saudi Arabia và hội quân với ĐT Việt Nam vào ngày 25/8. Theo tìm hiểu của On Sports, ban huấn luyện của ĐT Việt Nam thường xuyên liên lạc, cập nhật tình hình để nắm rõ phong độ và tiến trình tập luyện của Văn Lâm. Dù chưa có nhiều cơ hội ra sân bắt chính nhưng Văn Lâm vẫn được xem là sự lựa chọn số 1 trong cầu môn ĐT Việt Nam ở 2 trận gặp Saudi Arabia (2/9) và Australia (7/9). 

Ở vòng loại thứ 2 World Cup 2022, Văn Lâm thi đấu 5 trận. 4 trong 5 trận đấu đó, Văn Lâm giữ sạch lưới. 

 Tùng Anh
Từ khóa: