Đội bóng nào có giá trị cao nhất V.League 2023?

Sở hữu nhiều tuyển thủ quốc gia, không mấy bất ngờ khi Hà Nội FC được công bố là CLB giá trị cao nhất V.League 2023.

Ở thời điểm hiện tại, theo công bố của trang transfermarkt, CLB Hà Nội có giá trị chuyển nhượng lên đến 3,89 triệu euro, qua đó dẫn đầu V.League. Điều này là hoàn toàn dễ hiểu khi đội bóng Thủ đô sở hữu nhiều tuyển thủ quốc gia như Văn Quyết, Duy Mạnh, Thành Chung, Hùng Dũng, Bùi Hoàng Việt Anh...

Xếp thứ 2 trong danh sách 14 đội tham dự V.League là Viettel, với 3,7 triệu euro. Tiếp đến là Nam Định (3,35 triệu euro), Công An Hà Nội (3,35 triệu euro), SLNA (2,85 triệu euro)... Đội có giá trị thấp nhất là Khánh Hòa với 575.000 euro.

Sở hữu nhiều tuyển thủ quốc gia, không mấy bất ngờ khi Hà Nội FC được công bố là CLB giá trị cao nhất V.League 2023.

CLB có nhiều người hâm mộ là Hoàng Anh Gia Lai có giá trị 3.950 triệu euro ở mùa giải 2022, nhưng hiện giảm xuống chỉ còn 2,58 triệu euro ở mùa giải 2023. Nguyên nhân có việc này là bởi một số ngôi sao của đội đã đi tìm bến đỗ mới.

Giải bóng đá vô địch quốc gia (V.League 2023) sẽ chính thức khởi tranh vào ngày 3/2 sắp tới và kéo dài đến ngày 19/8. Giải đấu có sự tham dự của 14 CLB, bao gồm: Công An Hà Nội, Becamex Bình Dương Thanh Hóa, Hà Nội, Hải Phòng, Hoàng Anh Gia Lai, Hà Tĩnh, Khánh Hòa, Nam Định, Sông Lam Nghệ An, Topenland Bình Định, TP.HCM, SHB Đà Nẵng, Viettel.

Cũng như mùa giải 2020, V.League 2023 sẽ thi đấu theo hai giai đoạn lượt đi và về. Giai đoạn lượt đi các đội đá vòng tròn một lượt tính điểm. Sau giai đoạn lượt đi sẽ phân thành 2 nhóm để đá giai đoạn hai: Một nhóm tranh vị trí từ 1 đến 8, một nhóm phân chia vị trí từ 9 đến 14.

Nhà vô địch giải đấu V.League 2023 sẽ nhận được cúp cùng với số tiền thưởng trị giá 5 tỉ đồng. Đội đứng thứ hai được thưởng 2,5 tỉ đồng và đội đứng thứ ba nhận được 1,25 tỉ đồng.

Vào lúc 19h ngày 3/2, ban tổ chức sẽ tổ chức lễ khai mạc V.League 2023, trước thời điểm trận đấu giữa Viettel - Hà Nội diễn ra 15 phút trên sân Hàng Đẫy.

 Anh Quân
Từ khóa: