Những con số kỷ lục trước trận chung kết World Cup nữ giữa Anh và Tây Ban Nha

Trước thềm trận chung kết World Cup nữ 2023 giữa Anh và Tây Ban Nha, cùng nhìn lại những thống kê kỷ lục trong lịch sử của các trận chung kết World Cup nữ.

90.185. Là số lượng khán giả kỷ lục đến xem một trận chung kết World Cup nữ. Cụ thể là vào năm 1999, đã có 90.185 cổ động viên đến xem trận chung kết World Cup nữ trên SVĐ Rose Bowl, nơi tuyển nữ Mỹ đánh bại tuyển nữ Trung Quốc tại loạt sút luân lưu.

116. Khi đồng hồ điểm 116 phút 9, Homare Sawa đã ghi bàn thắng giúp Nhật Bản gỡ hòa trước tuyển Mỹ, sau đó đội bóng nữ của xứ sơ hoa anh đào đã giành chiến thắng trong loạt luân lưu. Bàn thắng của Homare Sawa được ghi nhận là bàn thắng muộn nhất trong lịch sử các trận chung kết World Cup nữ.

90.185 cổ động viên đến xem trận chung kết World Cup nữ trên SVĐ Rose Bowl, nơi tuyển nữ Mỹ đánh bại tuyển nữ Trung Quốc tại loạt sút luân lưu.

34. Megan Rapinoe ghi bàn vào lưới Hà Lan trong trận chung kết năm 2019. Cô trở thành cầu thủ lớn tuổi nhất ghi bàn tại chung kết World Cup nữ khi 34 tuổi 2 ngày.

20. Sau 20 năm, chung kết World Cup nữ mới lại chứng kiến cuộc đối đầu giữa hai đội bóng cùng châu lục (Tây Ban Nha - Anh). Các trận chung kết "cùng châu lục" trước đây là tuyển nữ Đức - Thụy Điển (2003) và tuyển nữ Đức - Na Uy (1995).

17. Cầu thủ trẻ nhất từng góp mặt ở một trận chung kết nữ là Birgit Prinz (Đức). Khi đá trận chung kết năm 1995, cô mới 17 tuổi 236 ngày. Người nhiều tuổi nhất là Christie Rampone (Mỹ) ở chung kết 2015, cô ra sân chỉ 11 ngày trước khi tròn 40 tuổi.

12. Chỉ mất 12 phút 29 giây để Carli Lloyd hoàn tất cú hat-trick vào lưới Nhật Bản ở chung kết năm 2015. Cô giúp tuyển nữ Mỹ mở tỷ số ở phút thứ 3 và dẫn trước 4-0 ở phút 16.

2. Chỉ có hai đội hoàn thành cú lội ngược dòng ở chung kết World Cup nữ. Đó là tuyển nữ Đức vào năm 2003 khi ngược dòng 2-1 trước Thụy Điển, và tuyển nữ Nhật Bản vào năm 2011 dù hai lần bị Mỹ dẫn trước nhưng cuối cùng đã gỡ hòa và giành chiến thắng trên loạt sút 11m.

 Anh Quân