SHB Đà Nẵng 2 - 1 Hà Nội: Dấu ấn siêu phẩm của Văn Long

Vòng 5 V-League 2022, Hà Nội hành quân tới sân Hòa Xuân của SHB Đà Nẵng với mục tiêu giành trọn 3 điểm. Tuy nhiên, thầy trò HLV Chun Jae-ho đã gặp rất nhiều khó khăn.

Ngay phút thứ 6, SHB Đà Nẵng đã mở tỉ số nhờ pha lập công của Phạm Đình Duy.
Xuất phát từ từ quả tạt bên cánh trái của Phi Hoàng, thủ môn Văn Công bên phía Hà Nội đoán sai điểm rơi bóng nên đấm hụt, tạo điều kiện Đình Duy lao vào dứt điểm.
Sau khi bị thủng lưới, đội khách lập tức đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn gỡ.
Phút thứ 15, Duy Mạnh có pha va chạm với Ighodaro và khiến tiền đạo của đội chủ nhà phải rời sân bằng cáng. Tuy nhiên, trọng tài xác định đây là tình huống vào bóng hợp lệ.
Sau 30 phút thi đấu, Hà Nội vẫn đang bế tắc trước cầu môn SHB Đà Nẵng. Thậm chí, đoàn quân HLV HLV Chun Jae-ho còn chưa tạo ra cơ hội ăn bàn.
Phút thứ 42, Văn Long nhận bóng từ cánh trái sau đường chuyền của Nguyên Sa. Cầu thủ số 11 thoải mái đi bóng và cứa lòng đẹp mắt vào góc xa, khiến thủ môn Văn Công chỉ còn biết đứng nhìn bóng bay vào lưới.
Hiệp đấu đầu tiên là thất bại toàn diện của Hà Nội khi Văn Quyết cùng các đồng đội không tạo ra cơ hội rõ nét nào về phía cầu môn đối thủ.
Sang tới hiệp 2, Đà Nẵng chủ động lùi sâu đội hình về phần sân nhà để phòng ngự. Điều này đã giúp cho Hà Nội dần lấy lại thế trận với tỉ lệ kiểm soát bóng lên tới 62%.
Áp lực liên tiếp dần đem lại thành của cho đội khách. Phút thứ 58, Văn Kiên thực hiện đường chuyền ngược cho Văn Quyết tung cú sút chìm vào góc gần, rút ngắn tỉ số xuống còn 2-1.
Sau khoảng 20 phút đầu hiệp hai bị dồn ép, Đà Nẵng đã chơi phòng ngự tốt hơn.
Những phút cuối trận, Hà Nội gây áp lực dồn dập với sự xuất hiện của tiền đạo Ivancic nhưng chưa tạo ra thêm khác biệt.
Chung cuộc, Đà Nẵng bảo toàn cách biệt một bàn mong manh. Đây cũng là thắng lợi đầu tiên của thầy trò HLV Phan Thanh Hùng ở mùa giải năm nay. Trong khi đó, CLB Hà Nội dậm chân ở vị trí thứ 2 trên BXH với 8 điểm.