Thi đấu tệ hại, các CLB Trung Quốc bị đề xuất đuổi khỏi Champions League châu Á

Liên tiếp nhận các thất bại với tỉ số rất đậm, các CLB Trung Quốc bị truyền thông nước ngoài đề xuất đuổi khỏi Champions League châu Á.

AFC Champions League trở thành đấu trường để các CLB có thể so tài cao thấp cũng như nơi để so kè sự phát triển nền bóng đá Châu Á. Tuy nhiên, chỉ sau 2 trận đã đấu, các CLB của Trung Quốc đã gặp những thất bại nặng nề trước đại diện Nhật Bản và Hàn Quốc.

Nguyên nhân của thất bại kể trên được nêu ra như lịch thi đấu trùng với giải VĐQG, chính sách Zero COVID tại Trung Quốc khắt khe khiến các CLB gặp nhiều khó khăn. Chính vì vậy có nhiều đội bỏ giải, đưa đội trẻ lên thi đấu hoặc đá cho xong nghĩa vụ.

Điều này được thể hiện rất rõ qua 2 CLB Shandong Taisan và Guangzhou khi họ trở thành rổ đựng bóng cho các đại diện khác trong bảng đấu.

AFC Champions League 2022 đã diễn ra 2 vòng, Guangzhou lần lượt nhận thất bại với tỉ số đậm trước Johor 0-5 và Kawasaki Frontale 0-8. Trong khi đó, Shandong Taishan còn tệ hơn khi thảm bại 0-7 trước Daegu FC và 0-5 trước Urawa Red. Tính tổng lại trong 2 mùa giải gần nhất, các CLB Trung Quốc hòa 1 thua tới 16, bị đối phương sút tung lưới 66 lần. 

Tờ Sports Trend nhấn mạnh đây là thất bại ê chề, xấu hổ nhục nhã của nền bóng đá đất nước tỷ dân. Các ký giả còn nhấn mạnh bóng đá Trung Quốc trên bờ vực sụp đổ khi các đội bóng gặp không ít khó khăn về tài chính khiến cho việc phát triển tạm dừng. 

Điển hình có thể nhắc tới trường hợp nhà vô địch Jiangsu Suning bị giải thể năm ngoái do các vấn đề liên quan tới hợp đồng kinh tế. Không chỉ có vậy, những CLB khác đang chịu áp lực không nhỏ bởi không thể trả lương cho cầu thủ hoặc vận hành đội bóng trong thời gian dài hạn. 

Tình trạng này khó có thể cải thiện được trong một sớm một chiều khi khủng hoảng tài chính vẫn chưa kết thúc. Việc quan trọng nhất bây giờ của các CLB Trung Quốc là tìm ra giải pháp ngay trong nội bộ trước khi tham gia đấu trường quốc tế. 

Câu bút nổi tiếng Uri Levy - người đã từng theo dõi bóng đá châu Á lâu năm cho biết: “Nên tách các CLB Trung Quốc ra khỏi AFC Champions League, nhiều trận thua đậm đã khiến cho khoảng cách giữa các nền bóng đá trở nên xa cách hơn trong sự phát triển. Quả thật, đây là hồi chuông báo động cho bóng đá Châu Á đặc biệt của đất nước đang dùng tiền để phát triển mà không chú trọng phát triển gốc rễ.”

 Duy Khiết