Thừa nhận cá độ, tiền đạo ĐT Anh bị cấm thi đấu hết mùa giải

Ivan Toney đã thừa nhận nhiều cáo buộc từ FA về hành vi cá cược trái phép. Rất có thể tiền đạo của Brentford sẽ bị cấm thi đấu dài hạn.

Tờ Daily Mail đưa tin, Ivan Toney nhiều khả năng sẽ bị cấm thi đấu trước khi mùa giải 2022/23 kết thúc. Điều đó cũng có nghĩa là cầu thủ này sẽ không thể cùng tuyển Anh dự vòng loại EURO vào cuối tháng 3 này. Đây sẽ là một tổn thất rất lớn cho "Tam sư" của HLV Gareth Southgate, bởi ông đang thiếu một nhân tố dự phòng cho Harry Kane trong bối cảnh mà Raheem Sterling và Callum Wilson đều đang có phong độ thấp hoặc dính chấn thương.

Ivan Toney đã thừa nhận nhiều cáo buộc từ FA về hành vi cá cược trái phép.

Trước đó, vào tháng 11 năm ngoái, cầu thủ đang thi đấu cho Brentford bị cáo buộc có 232 lần vi phạm các quy định về cá cược từ FA trong khoảng thời gian 2017-2021. Một tháng sau, Liên đoàn Bóng đá Anh bổ sung thêm 30 sai phạm của Ivan Toney từ năm 2017 đến 2019, qua đó nâng tổng số cáo buộc của cầu thủ này lên thành 262.

Trong quá khứ, một cầu thủ khác là Joey Barton của Burnley từng bị cấm thi đấu 18 tháng sau khi thừa nhận đặt cược trái phép 1.260 lần (2006 đến 2013). Án phạt dành cho tiền vệ này giảm xuống còn 13 tháng sau quá trình kháng cáo.

Năm 2021, hai cầu thủ của Boston United là Jay Rollins và Andi Thanoj cũng bị cáo buộc 757 lần tham gia cá độ trái phép và nhận án phạt cấm 5 tháng thi đấu.

Ở mùa này, Toney đang là một trong những cây săn bàn hàng đầu Premier League. Sau 21 trận, chân sút sinh năm 1996 đã ghi 14 bàn cho Brentford, bằng với thành tích của Marcus Rashford, chỉ đứng sau Harry Kane (18 bàn) và Erling Haaland (27 bàn).

Về phía Brentford, đội bóng này đang có 35 điểm và gần như chắc chắn trụ hạng ngay cả khi không có sự phục vụ của chân sút chủ lực.

 Anh Quân