Bại tướng của HLV Park Hang-seo trở lại dẫn dắt U23 Indonesia tại SEA Games

Ông Indra Sjafri đã chính thức trở lại dẫn dắt đội tuyển U23 Indonesia tại SEA Games 32 năm 2023 thay cho HLV Shin Tae-yong.

Tờ Suara cho biết, sau cuộc họp Ban điều hành ngày 30/1 vừa qua, Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI) đã quyết định bổ nhiệm Indra Sjafri dẫn dắt U23 Indonesia. Trước đó, ông Indra Sjafri đang giữ chức vụ giám đốc kỹ thuật của PSSI. 

SEA Games 2023 được chủ nhà Campuchia lên kế hoạch tổ chức từ ngày 5 đến ngày 17/5. Trong khi đó, Indonesia sẽ đăng cai World Cup U20 năm nay, trong thời gian từ ngày 20/5 đến ngày 11/6. HLV Shin Tae-yong đã được giao nhiệm vụ dẫn dắt đội U20 Indonesia tham dự World Cup U20 trên sân nhà, vì vậy PSSI cho rằng ông sẽ khó có thể chuẩn bị tốt cho SEA Games.

Ông Indra Sjafri đã chính thức trở lại dẫn dắt đội tuyển U23 Indonesia tại SEA Games 32 năm 2023 thay cho HLV Shin Tae-yong.

Chính vì vậy, liên đoàn bóng đá nước này quyết định bổ nhiệm HLV Indra Sjafri để phù hợp với các kế hoạch hướng đến đạt thành tích tốt. Điều này cũng được Tổng thư ký PSSI Yunus Nusi công bố trên trang web chính thức của PSSI.

Đối với bóng đá trẻ Indonesia, ông Indra Sjafri cũng không phải cái tên xa lạ gì. HLV này đã từng dẫn dắt đội tuyển U16 vào năm 2011, sau đó được giao quyền nắm tuyển U19 và U22 Indonesia.

Thành tích của nhà cầm quân Indra Sjafri cũng khá ấn tượng khi ông từng dẫn dắt đội U19 và U22 giành chức vô địch Đông Nam Á (lần lượt các năm 2013 và 2019). Tại SEA Games 2019, vị chiến lược gia này đã đưa đội tuyển U22 Indonesia vào chung kết môn bóng đá nam. Tuy nhiên, các học trò của ông đã thua U22 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Park Hang-seo với tỷ số 0-3 và đành chấp nhận tấm huy chương bạc.

Cũng sau kỳ SEA Games đó, PSSI quyết định rút Indra Sjafri về làm giám đốc kỹ thuật, đồng thời bổ nhiệm HLV Shin Tae-yong dẫn dắt đội tuyển quốc gia, U23 và U19 Indonesia. Tại SEA Games năm ngoái, nhà cầm quân người Hàn Quốc chỉ giúp U22 Indonesia đoạt huy chương đồng.

 Anh Quân