Campuchia đưa ra quy định lạ, gây khó cho các quốc gia tham dự SEA Games 32

Campuchia vừa ra điều lệ chưa từng có tại SEA Games, gây khó khăn cho nhiều quốc gia tại ngày hội thể thao lớn nhất Đông Nam Á.

Mới đây, Campuchia vừa công bố điều lệ mới chưa từng có trong lịch sử các kỳ SEA Games. Theo đó, nước này giới hạn số lượng VĐV nước ngoài tham gia các môn thể thao đối kháng, võ thuật.

Cụ thể, Campuchia quy định chỉ các VĐV chủ nhà mới được thi 100% các môn thể thao đối kháng, võ thuật. Các quốc gia khác chỉ được đăng ký VĐV tham dự không quá 70%. Tại SEA Games 32, các môn võ chiếm 226 bộ huy chương.

SEA Games 32 được tổ chức tại Campuchia.

Quy định này gây khó khăn cho nhiều quốc gia tham dự SEA Games 32, đặc biệt là những quốc gia có thế mạnh về các môn thể thao đối kháng, võ thuật như Việt Nam, Philippines,... Đồng thời cũng thấy rõ quyết tâm của chủ nhà Campuchia để có thể giành vị trí cao trên bảng xếp hạng huy chương.

Chủ tịch Uỷ ban Olympic Philippines (POC) Abraham Tolentino tỏ rõ sự không hài lòng về quy định mới của Campuchia. "Nó mang lại lợi ích lớn cho chủ nhà, nhưng ảnh hưởng đến cơ hội giành huy chương của chúng tôi", ông Tolentino chia sẻ trên Tiebreaker Times.

Linh vật của SEA Games 32.

SEA Games 32 sẽ diễn ra tại Campuchia từ ngày 5/5 đến 16/5/2023, diễn ra tại 5 địa điểm bao gồm thủ đô Phnom Penh, Siem Reap, Sihanoukville, Kep và Kempot.Trong lần đầu tiên nhận vinh dự làm chủ nhà một kỳ đại hội thể thao Đông Nam Á, Campuchia thông báo tổ chức 49 môn và phân môn, tranh tài ở hơn 600 bộ huy chương. Thỏ trắng sẽ là linh vật cho kỳ SEA Games 32, cùng khẩu hiệu "Thể thao: Sống trong hòa bình".

Trước đó, Campuchia đã bất ngờ loại bỏ nhiều nội dung có trong thi đấu Olympic, trong đó có bắn súng, bắn cung, rowing, canoeing với lý do không có lực lượng VĐV và cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu tổ chức. Ngoài ra, bộ môn mang về nhiều HCV cho Việt Nam như kurash cũng không được đưa vào.

Tổng hợp các nội dung thi đấu tại SEA Games 32:

- Thể thao dưới nước: lặn (4 nội dung), lặn vòi hơi chân vịt (24), bơi (39), bóng nước (2), mô tô nước (6), đua thuyền buồm (9), đua thuyền truyền thống (13).

- Nhóm võ: Arnis (12), quyền Anh (17), jujitsu (12), judo (13), karate (17), kickboxing (17), Kun Bokator (21), muay (17), pencak silat (22), taekwondo (24) wushu (24), vovinam (30).

- Các môn khác: điền kinh (47), cầu lông (7), bóng rổ (4), billiards (10), thể hình (15), cờ tướng (6), cờ Khmer Ouk Chaktrang (6), cricket (8), xe đạp leo núi (5), xe đạp đường trường (4), khiêu vũ thể thao (12), thể thao điện tử (9), đấu kiếm (12), floorball (2), bóng đá (2), golf (4), thể dục nhịp điệu (5), thể dục dụng cụ (4), hockey (4), đua vượt chướng ngại vật (4), bi sắt (11), soft tennis (7), cầu mây (22), bóng bàn (7), tennis (7), duathlon - triathlon (7), bóng chuyền (4), cử tạ (14), vật (30), teqball (2).

 Thanh Thanh
Từ khóa: