Đội tuyển đá cầu Việt Nam xếp thứ Nhất tại Giải vô địch đá cầu châu Á

Với 11 HCV và 3 HCB giành được trong tổng số 14 nội dung thi đấu, Đội tuyển đá cầu Việt Nam đã đứng nhất toàn đoàn tại Giải vô địch đá cầu châu Á, vô địch trẻ châu Á 2023.

Giải vô địch đá cầu châu Á và Giải vô địch đá cầu trẻ châu Á lần thứ nhất diễn ra tại Hong Kong - Trung Quốc đã chính thức khép lại vào ngày 26/8 vừa qua.

Với 11 tấm Huy chương Vàng (HCV) và 3 tấm Huy chương Bạc (HCB), đội tuyển đá cầu Việt Nam xếp thứ Nhất toàn đoàn. Xếp thứ 2 là đội tuyển Trung Quốc với chỉ 3 HCV, trong khi chủ nhà Hong Kong (Trung Quốc) đứng ở vị trí thứ 3.

Với 11 HCV và 3 HCB giành được trong tổng số 14 nội dung thi đấu, Đội tuyển đá cầu Việt Nam đã đứng nhất toàn đoàn tại Giải vô địch đá cầu châu Á, vô địch trẻ châu Á 2023.

Trong 05 ngày thi đấu diễn ra từ 22 đến 26/8, đội tuyển đá cầu Việt Nam cho thấy đẳng cấp vượt trội khi giành chiến thắng ở hầu hết các nội dung. Cụ thể, ở Giải vô địch đá cầu châu Á có 7 nội dung thì các VĐV Việt Nam giành được 6 HCV và 1 HCB. Giải trẻ cũng có 7 nội dung thì chúng ta giành đến 5 HCV và 1 HCB. Với thành tích trên, đội tuyển đá cầu Việt Nam tiếp tục vị thế số một tại đấu trường châu Á. Ngoài ra, trong 10 giải vô địch thế giới từng tham gia, Việt Nam cũng luôn đứng đầu.

Ông Đào Thái Hoàng Phúc - HLV trưởng đội tuyển đá cầu Việt Nam chia sẻ, thành viên trong đội tuyển đều là các VĐV mạnh được tuyển chọn từ các đội đá cầu trong cả nước và trải qua 1 tháng tập luyện tại Trung tâm thể thao quốc gia Đà Nẵng trước khi tham dự giải đấu. Qua giải đấu này cũng như các giải thế giới trước đây, Trung Quốc luôn là đối thủ hàng đầu cạnh tranh huy chương vàng với Việt Nam. Trong khoảng 1-2 năm trở lại đây, đội Hong Kong (Trung Quốc) cũng tiến bộ rất nhanh và có trình độ chuyên môn ngang tầm chúng ta.

Giải vô địch châu Á vừa rồi kéo dài 5 ngày, với thành phần tham gia là các tuyển thủ đá cầu xuất sắc nhất châu lục, bao gồm các đội tuyển Việt Nam, Trung Quốc đại lục, Macau (Trung Quốc), Hong Kong (Trung Quốc), Đài Bắc Trung Hoa, Mông Cổ, Ấn Độ, Thái Lan và Campuchia.

 Anh Quân