FIFA muốn tạo ra một cuộc cách mạng

FIFA tuyên bố họ muốn thực hiện một thay đổi về kế hoạch tập trung của các ĐTQG và tổ chức World Cup.

Hướng tới việc để các giải đấu cấp độ đội tuyển thi đấu thường xuyên hơn và giảm bớt các kỳ nghỉ "vô nghĩa", FIFA tuyên bố họ muốn thực hiện thay đổi.

Cụ thể, tổ chức này muốn dồn các kỳ tập trung vào tháng 10, thay vì tổ chức vài tuần một lần như hiện tại.

FIFA muốn tạo ra thay đổi về lịch thi đấu ĐTQG và World Cup.

Với tư cách là Giám đốc Phát triển Bóng đá Toàn cầu của FIFA, Arsene Wenger cho biết:

"Một giải pháp mà chúng tôi đang thảo luận là gộp các lượt trận vòng loại, thay vì diễn ra vào các tháng 10, 11, 9, 3, 6, chúng tôi sẽ tổ chức dồn tất cả vòng loại trong 1 hoặc 2 tháng.

Giữa hai tháng đó, cầu thủ sẽ được ở lại CLB. Sẽ có ít sự xáo trộn hơn trong lịch thi đấu của CLB và ĐTQG, do đó, chẳng hạn như các cầu thủ sẽ ít phải đi những chuyến bay xuyên lục địa hơn".

Về đề xuất tổ chức World Cup 2 năm một lần, Wenger giải thích:

"Tổng cộng, có 146 liên đoàn đã yêu cầu tổ chức World Cup hai năm một lần, và vào tháng 12, chúng ta sẽ thấy kết quả.

Nhìn chung, tôi nghĩ rằng chúng tôi đã nhận được phản ứng rất tích cực, nhưng quyết định này dựa trên sự dân chủ và chắc chắn sẽ được thống nhất bởi 211 quốc gia trực thuộc FIFA".

Hiện tại, lịch tổ chức World Cup đã được lên kế hoạch đến năm 2024. Nếu đề xuất mới được chấp thuận, sự kiện bóng đá lớn nhất hành tinh sẽ được tổ chức hai năm một lần bắt đầu từ năm 2028.

Cựu cầu thủ Ronaldo Nazario bày tỏ sự ủng hộ với những bước đi mới của FIFA.

"Tôi lạc quan về những thay đổi này. World Cup sẽ tiếp tục là sự kiện danh giá nhất hành tinh. Lịch thi đấu hiện tại được lập ra cách đây một trăm năm, đã rất lâu rồi. Tất cả chúng tôi đều đồng ý với đề xuất này. Hai năm một lần là một ý tưởng tuyệt vời.

"Nếu bạn hỏi Lionel Messi hay Cristiano Ronaldo, chắc chắn họ sẽ nói rằng muốn có thêm cơ hội để vô địch World Cup".

 Phương Chi
Từ khóa: