Kane đòi lương cao nhất Premier League để ở lại Tottenham

Theo nguồn tin từ tờ The Times, Harry Kane đã đòi mức lương 400.000 bảng/tuần để ký hợp đồng mới với Tottenham.

Như đã biết, hôm qua, Harry Kane đã chính thức xác nhận sẽ ở lại Tottenham, bất chấp việc từng có thời gian “nổi loạn” để đòi sang Man City. Động thái này tạm khép lại những câu chuyện liên quan tới tương lai của tiền đạo người Anh trong mùa Hè này.

Thế nhưng, điều đó không có nghĩa rằng Tottenham sẽ bớt lo lắng. Theo nguồn tin từ tờ The Times, sau khi tuyên bố ở lại Spurs, Harry Kane đã yêu cầu mức lương mới, lên tới 400.000 bảng/tuần.

Harry Kane muốn tăng lương sau khi ở lại Tottenham

Với mức lương này, tiền đạo người Anh sẽ trở thành cầu thủ nhận lương cao nhất ở Premier League. Hiện tại, De Bruyne đang là người nắm giữ ngôi vị này với mức lương 385.000 bảng/tuần ở Man City. Đứng thứ hai là thủ thành De Gea của Man Utd với 375.000 bảng/tuần.

Trong bản hợp đồng hiện tại, Harry Kane cũng nhận mức lương cao so với mặt bằng chung ở Premier League là 300.000 bảng/tuần. Thế nhưng, điều đó vẫn chưa khiến tiền đạo sinh năm 1993 cảm thấy thỏa mãn.

Tờ Daily Mail cho rằng Tottenham có thể đồng ý với yêu cầu tăng lương của Harry Kane. Tuy nhiên, họ sẽ không tăng trực tiếp vào lương, thay vào đó sẽ kèm theo điều khoản liên quan tới thành tích cá nhân.

Cũng theo tờ báo này, Harry Kane “có quyền đòi hỏi” về tăng lương khi Man City sẵn sàng chi ra mức lương 500.000 bảng/tuần để mời gọi cầu thủ này.

Sau khi hụt Harry Kane, Man City có thể chuyển hướng sang Ronaldo. Theo nguồn tin từ nhà báo Gianluca Di Marzio, Man “xanh” sẵn sàng đưa ra bản hợp đồng có thời hạn 2 năm, với mức lương 230.000 bảng/tuần cho cầu thủ này. Thế nhưng, đội bóng thành Manchester lại không muốn trả phí chuyển nhượng cho Juventus.

Top 10 cầu thủ lương cao nhất Premier League

1 - Kevin De Bruyne (Man City) - 385.000 bảng/tuần

2 - David De Gea (Man United) - 375.000 bảng/tuần

3 = Paul Pogba (Man United) - 300.000 bảng/tuần

3 = Raheem Sterling (Man City) - 300.000 bảng/tuần

3 = Harry Kane (Tottenham) - 300.000 bảng/tuần

6 - Timo Werner (Chelsea) - 270.000 bảng/tuần

7 - Anthony Martial (Man United) - 250.000 bảng/tuần

7 = Virgil van Dijk (Liverpool) - 250.000 bảng/tuần

9 - Willian (Arsenal) - 220.000 bảng/tuần

10 = Mohamed Salah (Liverpool) - 200.000 bảng/tuần

 Minh Long