Nhận định, soi kèo Đức vs Nhật Bản lúc 20h ngày 23/11 bảng E World Cup 2022

Sau khi bị loại sớm từ vòng bảng ở World Cup 2018, ĐT Đức đang quyết tâm lấy lại thể diện và danh dự tại Qatar năm nay.

Link trực tiếp Đức vs Nhật Bản: TẠI ĐÂY

Soi kèo Đức vs Nhật Bản

Bảng E World Cup 2022 sẽ có sự hiện diện của Tây Ban Nha, Đức, Nhật Bản và Costa Rica. Tây Ban Nha và Đức là 2 cái tên được đánh giá cao nhất và nhiều khả năng sẽ giành vé đi tiếp. Tuy nhiên, Nhật Bản và Costa Rica cũng không phải những đối thủ dễ bắt nạt. Họ hoàn toàn có khả năng gây ra rất nhiều khó khăn cho 2 đại diện đến từ châu Âu.

Đến với World Cup 2022, ĐT Đức sở hữu dàn cầu thủ có chất lượng cao và chiều sâu đội hình tốt. Bên cạnh những cầu thủ dày kinh nghiệm đã lên ngôi tại Brazil 8 năm trước, HLV Hansi Flick còn có những cầu thủ trẻ đáng chú ý như: Goretzka, Gnabry, Sane, Havertz, Musiala,... Dưới thời của HLV Flick, Die Mannschaft chơi bóng đá hiện đại, pressing cường độ cao và chắc chắn hơn so với thời của HLV Low.

Nhật Bản sẽ gây ra rất nhiều khó khăn cho tuyển Đức ở lượt trận mở màn World Cup.

Tuy nhiên, phong độ của những cỗ xe tăng Đức thời gian gần đây không mấy ổn định. Đoàn quân của HLV Hansi Flick thắng 2, hòa 2 và thua 1 trong 5 trận gần nhất. Điều này khiến người hâm mộ ĐT Đức không khỏ lo lắng.

Phía bên kia chiến tuyến, Nhật Bản sở hữu đội hình với nhiều cầu thủ đang thi đấu tại châu Âu. Họ thắng 3, hòa 1 và thua đúng 1 lần trong 6 trận gần nhất trên tất cả mặt trận. Đại diện châu Á sẽ gây ra rất nhiều khó khăn cho ĐT Đức.

Ở trận này, các nhà cái quốc tế đưa tỷ lệ tuyển Đức chấp 1 1/4 bàn trước tuyển Nhật Bản. Nhiều khả năng cỗ xe tăng Đức sẽ giành trọn 3 điểm nhưng trận đấu sẽ chỉ có cách biệt 1 bàn.

Theo thống kê, trong 5 trận gần nhất, Đức ghi được 10 bàn và để thủng lưới 7 lần. Bởi vậy, trận đấu với Nhật Bản tới đây sẽ có nhiều bàn thắng được ghi.

Dự đoán tỉ số: Đức 2-1 Nhật Bản

Đội hình dự kiến Đức vs Nhật Bản:

Đức: Neuer; Kehrer, Sule, Rudiger, Raum; Gundogan, Kimmich; Musiala, Gnabry, Sane; Havertz

Nhật Bản: Gonda; Sakai, Takehiro Tomiyasu, Ito, Nakayama; Doan, Minamino, Morita, Mitoma; Kamada, Maeda