Singapore tổ chức AFF Cup 2020, ĐT Việt Nam có thể phải đá sân cỏ nhân tạo

Một trong ba sân thi đấu mà Singapore sử dụng ở AFF Cup 2020 sẽ là sân cỏ nhân tạo. 

Lịch thi đấu AFF Suzuki Cup 2020

Sáng ngày 28/9, LĐBĐ Đông Nam Á đã tiến hành bỏ phiếu. Singapore được chọn là nơi đăng cai giải đấu lớn nhất khu vực Đông Nam Á. Các trận đấu của AFF Cup sẽ được diễn ra trên 3 sân vận động bao gồm: SVĐ Quốc gia Singapore - 55,000 chỗ ngồi, SVĐ Bishan - 6254 chỗ ngồi, SVĐ Jalan Besar - 6000 chỗ ngồi. 

Trong đó, sân Jalan Besar là sân cỏ nhân tạo. Nhiều khả năng, đội tuyển Việt Nam sẽ thi đấu tại mặt cỏ này. Trước đây tại SEA Games 2019, ĐT Việt Nam cũng thi đấu trên sân cỏ nhân tạo và giành được tấm huy chương vàng lịch sử. 

Liên quan đến Singapore, quốc gia này đáp ứng đầy đủ 6 tiêu chí của AFF đưa ra về nước chủ nhà AFF Cup 2020 gồm: Sự ủng hộ của Chính phủ; Sức khỏe và sự an toàn; Tỷ lệ rủi ro dẫn đến hủy giải; Quyền lợi của các đối tác thương mại; Cơ sở vật chất và Kinh nghiệm tổ chức các sự kiện bóng đá quốc tế. Được biết Singapore đã thực hiện tiêm phòng hơn 80% dân số. Do đó các đội không cần phải cách ly y tế mà chỉ cần đảm bảo nguyên tắc bong bóng.

Sân Jalan Besar là sân cỏ nhân tạo duy nhất được dùng ở AFF Cup 2020 - Ảnh: AFF

Đội tuyển Việt Nam nằm ở bảng B AFF Cup 2020 gồm Lào, Campuchia, Malaysia và Indonesia. Còn bảng A gồm các đội: Thái Lan, Singapore, Philippines, Myanmar và đội thắng trong trận play-off vào ngày 1/12 giữa Đông Timor và Brunei. AFF Cup 2020 sẽ diễn ra từ ngày 5/12/2021 đến 1/1/2022.

Với lịch thi đấu của Việt Nam, chúng ta sẽ lần lượt gặp Lào (6/12), Malaysia (12/12), Indonesia (15/12) và Campuchia (19/12). Đối chiếu với 3 năm trước, ĐT Việt Nam cũng thi đấu với thứ tự và đối thủ gần như y hệt. Duy chỉ khác là 2 năm trước, Việt Nam gặp Myanmar chứ không phải Indonesia.

 Tùng Anh