SLNA “đại chiến” TP.HCM để chiêu mộ Công Phượng

Vào lúc này, tương lai của cầu thủ 27 tuổi đang nhận được rất nhiều sự quan tâm khi hợp đồng giữa anh và HAGL sắp đáo hạn.

Ở mùa giải V.League năm nay, Hoàng Anh Gia Lai từng có thời điểm chơi rất hay khi thắng liên tục và đứng đầu bảng xếp hạng. Tuy nhiên, sau thất bại trước Hà Nội FC, đội bóng phố Núi đã lại trình diễn một bộ mặt tương đối bất ổn. Trong 3 trận gần nhất, họ đã không thể có được thắng lợi với 2 thất và 1 kết quả hòa.

Chính vì lẽ đó mà cơ hội vô địch của HAGL gần như đã không còn khi mà khoảng cách giữa họ và đội bóng đang dẫn đầu lên tới 10 điểm. Sau nhiều năm khoác áo đội chủ sân Pleiku không có được thành công, rất nhiều tin đồn cho rằng các cầu thủ ở khóa 1 Học viện HAGL JMG sẽ ra đi để tìm kiếm bến đỗ mới sau khi hết hạn hợp đồng vào cuối mùa này.

Một trong những cái tên được chú ý nhiều nhất là tiền đạo Nguyễn Công Phượng. Theo đó, CLB TP. Hồ Chí Minh từng tuyên bố sẽ chiêu mộ tuyển thủ quốc gia này sau khi anh kết thúc hợp đồng với HAGL. Trước đó, tiền đạo quê Nghệ An từng có 1 năm khoác áo đội chủ sân Thống Nhất với bản hợp đồng cho mượn.

Trở về thi đấu cho đội bóng quê hương là sự lựa chọn không tệ dành cho Công Phượng

Trao đổi với báo chí, lãnh đạo đội bóng Sài Thành xác nhận đang đàm phán không chỉ với Công Phượng mà còn cả với Xuân Trường và Văn Thanh. Theo phía đội bóng này, quá trình thương thảo giữa họ và 3 cầu thủ này đang "khá thuận lợi".

Không chỉ có TP.HCM, Sông Lam Nghệ An cũng đang rất muốn đưa Công Phượng trở lại quê hương. Đội chủ sân Vinh được cho là rất nghiêm túc trong thương vụ này. Thời gian qua, rất nhiều những tuyển thủ quốc gia như Quế Ngọc Hải hay Phan Văn Đức đã ngỏ ý muốn mời cựu cầu thủ Sint-Truidense khoác chung màu áo CLB.

Đội bóng xứ Nghệ sẵn sàng đưa lời đề nghị với mức lương 3 tỷ/mùa để chiêu mộ Công Phượng. Ở chiều ngược lại, tiền đạo sinh năm 1995 cũng sẽ cân nhắc mọi thứ trước khi đưa ra quyết định cuối cùng về tương lai của bản thân.

 Tuấn Anh