U23 Việt Nam nhận tin vui sau quyết định của LĐBĐ châu Á

Theo công bố mới nhất từ Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC), Việt Nam sẽ là 1 trong 11 nước chủ nhà ở các bảng đấu tại vòng loại U23 châu Á 2024.

U22 Việt Nam vừa qua kỳ SEA Games 32 không thực sự thành công khi chỉ giành được tấm HCĐ. Tuy nhiên qua giải đấu vừa rồi, thầy trò HLV Troussier đã có thêm những tích lũy cho giai đoạn quan trọng hơn ở phía trước.

Trở về từ SEA Games, lược gia người Pháp tiếp tục bắt tay vào củng cố đội hình cho U22 Việt Nam để tham dự Panda Cup, một giải giao hữu diễn ra tại Trung Quốc vào tháng 6/2023. Giải đấu này cũng là bước khởi động cho chiến dịch chinh phục vé dự VCK U23 châu Á 2024.

Theo công bố mới nhất từ Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC), Việt Nam sẽ là 1 trong 11 nước chủ nhà ở các bảng đấu tại vòng loại U23 châu Á 2024.

Mới nhất, AFC đã công bố 11 nước chủ nhà cho 11 bảng đấu của vòng loại. Đó là: Trung Quốc, Hàn Quốc, Bahrain, Thái Lan, Indonesia, Jordan, Kuwait, Ả rập Xê út, Tajikistan, Uzbekistan và Việt Nam.

Với việc trở thành chủ nhà của bảng đấu, U23 Việt Nam sẽ có ưu thế rất lớn trong cuộc đua giành tấm vé dự VCK khi được thi đấu trên sân nhà và nhận được sự ủng hộ của đông đảo cổ động viên.

Tại vòng loại U23 châu Á 2024, U23 Việt Nam được xếp trong nhóm hạt giống số 1 cùng Australia, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ả rập Xê út, Uzbekistan, Iraq, Turkmenistan, Jordan và Thái Lan.

Dự kiến vào ngày 25/5, AFC sẽ tiến hành bốc thăm chia bảng cho vòng loại.

VCK sẽ diễn ra từ ngày 15/4 đến 3/5/2024 tại Qatar với 16 đội được chọn từ vòng loại, bao gồm 11 đội nhất bảng và 5 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất.

VCK U23 châu Á 2023 cũng chính là vòng loại Olympic Paris 2024 với 3 tấm vé sẽ được dành cho 3 đội có thành tích cao nhất. Đội đứng thứ 4 sẽ đá trận play-off tranh vé vớt với một đại diện của châu Phi.