Vì sao HLV Polking ngừng mặc chiếc áo đen ưa thích?

HLV Mano Polking từ bỏ chiếc áo đen được cho là may mắn, sau khi Thái Lan thất bại trước Malaysia tại bán kết lượt đi AFF Cup 2022.

Trong thắng lợi 3-0 trước Malaysia ở bán kết lượt về AFF Cup 2022, HLV Mano Polking mặc chiếc áo sơ-mi màu xanh nhạt, thay vì màu đen như thường lệ. "Áo đen thất bại rồi," ông chia sẻ sau trận đấu. "Tôi không bao giờ mặc lại một chiếc áo đã thua. Tôi sẽ tiếp tục mặc áo mới cho tới khi thất bại."

HLV Polking mặc áo xanh nhạt trong trận thắng Malaysia 3-0 tại bán kết lượt về AFF Cup 2022

Thái Lan từng giành chức vô địch AFF Cup 2020, giải đấu đầu tiên Polking dẫn dắt đội bóng này. Đó cũng là giải đấu ông thường xuyên mặc áo đen.

Tại SEA Games 31, ông mặc sơ-mi màu trắng ở trận ra quân. Trùng hợp thay, đây là trận đấu Thái Lan thua ngược Malaysia 1-2 trên sân Thiên Trường. Ở trận thứ hai, ông mặc áo sơ-mi đen trở lại và Thái Lan hạ Singapore 5-0.

Có lẽ đó là lí do khiến HLV Polking tin rằng mỗi khi ông mặc áo đen ra sân chỉ đạo, Thái Lan đều có thành tích tốt. Nhà cầm quân người Đức gốc Brazil cũng từng phản ứng dữ dội với trọng tài ở trận thắng Singapore, do ông bị yêu cầu khoác áo bib màu vàng ra ngoài sơ-mi để tránh lẫn màu áo với trọng tài.

Ông Polking từng phản ứng dữ dội khi bị trọng tài yêu cầu phải mặc áo bib bên ngoài

Kể từ đó, ông mặc áo đen tới trận chung kết dù phải mặc thêm áo bib. Mặc dù vậy, ở trận chung kết SEA Games 31 trên sân Mỹ Đình, Thái Lan chịu thất bại 0-1 trước Việt Nam.

Dù thua trận đó, Polking vẫn khoác lên mình chiếc áo đen ưa thích ở trận khai màn AFF Cup 2022 gặp Brunei 5-0 tại Kuala Lumpur. Ông tiếp tục mặc màu áo này trong những trận tiếp theo, cho đến khi thua Malaysia 0-1 ở bán kết lượt đi trên sân Bukit Jalil.

 Tú Nguyễn