ĐT Việt Nam tụt 3 bậc trên BXH FIFA tháng 10/2021

ĐT Việt Nam rơi xuống hạng 98 thế giới trên BXH FIFA tháng 10/2021. 

Đúng như dự đoán trước đó, hai thất bại trước Trung Quốc và Oman khiến cho đội tuyển Việt Nam tụt 3 bậc, cụ thể từ hạng 95 xuống 98 thế giới. Dẫu sao, Việt Nam vẫn duy trì vị trí số 1 trên BXH Đông Nam Á. 

Theo trang ASEAN Fooball, xếp thứ 2 ở Đông Nam Á hiện tại là đội tuyển Thái Lan. Đội tuyển này đã tăng 5 bậc lên 117 thế giới. Trong khi đội đứng thứ 3 là Philippines bị tụt từ hạng 125 xuống 127 thế giới. Đáng chú ý, Indonesia đã tăng đến 10 bậc trên BXH, từ hạng 175 lên 165 thế giới. Indonesia cũng là đội tuyển tăng bậc nhiều nhất trên BXH FIFA tháng 10/2021. 

Cũng liên quan đến vòng loại World Cup 2022 và thứ hạng, sau khi kết thúc 2 lượt trận trong tháng 10 vừa qua, AFC đã công bố ra 10 cầu thủ nổi bật nhất để người hâm mộ tiến hành bình chọn xem ai là cầu thủ hay nhất. Trong đó tiền đạo Nguyễn Tiến Linh cũng được AFC lựa chọn.

ĐT Việt Nam tụt 3 bậc trên BXH FIFA tháng 10/2021

Nói về Nguyễn Tiến Linh, AFC viết: “Tiến Linh, 2 trận đấu, 171 phút, 2 bàn thắng và tỷ lệ chuyền chính xác là 79%. Cũng như Son Heung Min, Al Buraikan và Khribin, Tiến Linh đã ghi bàn ở cả 2 trận đấu tại vòng loại thứ 3 World Cup, trong các trận đấu gặp Trung Quốc và Oman. Dù mới chỉ 23 tuổi nhưng tiền đạo thuộc biên chế B.Bình Dương đã thể hiện được tố chất của một tay săn bàn với khả năng lựa chọn vị trí cũng kỹ thuật dứt điểm sắc sảo. Tính đến hiện tại, anh đã ghi đến 7 bàn thắng ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022”.  

Tính đến tối nay, tiền đạo Nguyễn Tiến Linh của đội tuyển Việt Nam đang nhận 53,3% phiếu bầu, qua đó đứng thứ nhất trong danh sách. Nhiều khả năng, Tiến Linh sẽ được bình chọn là cầu thủ châu Á hay nhất 2 lượt trận vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Bởi người đứng thứ 2 trong danh sách bình chọn này là Sardar Azmoun của Iran mới có 18,53% phiếu bầu.

Ngôi sao Son Heung Min của Hàn Quốc, người cũng đã ghi 2 bàn thắng trong 2 lượt trận liên tiếp vừa qua để giúp đội nhà thu về 4 điểm mới chỉ nhận 4,29% phiếu bầu. Còn Wu Lei, cầu thủ Trung Quốc lập cú đúp vào lưới Việt Nam trong chiến thắng 3-2 nhận 3,58% phiếu. 

 Tùng Anh
Từ khóa: