Liverpool số một Premier League 2020/21 về chấn thương
Liverpool và Crystal Palace là hai đội bóng có số ca chấn thương dẫn đến nghỉ thi đấu nhiều nhất Premier League mùa trước.

Chấn thương mắt cá chân nghiêm trọng của Harvey Elliott vào cuối tuần trước khiến CĐV Liverpool lo ngại cơn bão chấn thương của họ sẽ tiếp tục diễn ra sau thảm họa ở mùa giải trước.
Crystal Palace cũng sẽ bước vào trận đấu với Liverpool mà không có sự phục vụ Eberechi Eze và Nathan Ferguson, những người cũng nằm trong danh sách chấn thương dài hạn của họ từ mùa trước.
Thống kê do Premier Injuries tổng hợp cho thấy Liverpool là đội có số ca chấn thương cá nhân dẫn đến việc các cầu thủ phải nghỉ thi đấu nhiều nhất với 54 ca. Đội bóng của Jurgen Klopp cũng có tổng số ngày các cầu thủ ngồi ngoài vì chấn thương cao nhất với 1.722 ngày.
Man City và MU, hai đội đứng đầu BXH Premier League mùa trước có tổng số ngày các cầu thủ vắng mặt vì chấn thương là 720 và 766 ngày.
Nhà sáng lập bảng thống kê Premier Injuries, Ben Dinnery nói: "Bạn cần những cầu thủ tốt nhất của mình trên sân ở mọi vòng đấu. Sự khác biệt giữa thời gian nghỉ thi đấu vì chấn thương của các cầu thủ ở các đội bóng khác nhau có thể lên tới 1.000 ngày và nếu nhìn vào những người không thể thi đấu, bạn có thể thấy tác động của nó lên kết quả ”.
Trong số những người vắng mặt lâu nhất của Liverpool, 6 trong số 7 người đứng đầu là Virgil van Dijk, Joe Gomez, Joel Matip, Jordan Henderson, Diogo Jota và Thiago Alcantara. Nhưng Liverpool không phải là CLB duy nhất dính nhiều chấn thương dài hạn với các cầu thủ trụ cột.
Crystal Palace có tổng số ngày nghỉ vì chấn thương cầu thủ xếp thứ hai ở Premier League, với 1.365 ngày và phần lớn trong số đó đến từ Mamadou Sakho, Wayne Hennessey, James McArthur, James Tomkins, Martin Kelly và Nathan Ferguson.

Người cuối cùng trong số đó, Nathan Ferguson là một hậu vệ cánh được ký hợp đồng từ West Brom vào mùa hè năm ngoái nhưng đến nay vẫn chưa thể ra mắt sau 3 lần dính chấn thương riêng biệt.
Tổng số ca chấn thương dẫn đến việc bỏ lỡ các trận đấu ở Premier League mùa trước cao hơn với con số 711 lần. Thống kê bao gồm 69 cầu thủ dương tính với Covid và 29 trường hợp khác không thể xác minh được lý do. Vì vậy, số lượng chấn thương thực tế không đáng kể và tổng số ngày phải nghỉ thi đấu ít hơn so với những mùa giải trước.
Dinnery lý giải: “Tôi nghĩ rằng các HLV nhận ra rằng họ phải cẩn thận hơn trong những hoàn cảnh đặc biệt của mùa giải trước. Họ có thể phải cho cầu thủ trụ cột nghỉ ngơi trong một hoặc hai trận đấu, trong khi trong một mùa giải bình thường, các trụ cột có thể vào sân. Điều đó sẽ làm tăng số người được báo cáo dính chấn thương nhưng giảm số ngày nghỉ thi đấu vì các HLV đang cố gắng giảm thiểu nguy cơ mắc các vấn đề nghiêm trọng hoặc lâu dài. Trong những năm gần đây, một số CLB đã bắt đầu tận dụng chiều sâu đội hình với 19, 20 cầu thủ được dùng trong cả mùa thay vì 15 hoặc 16 người như trước đây."
- Tin thể thao bóng chuyền ngày 3/10: Kazakhstan và Hàn Quốc dừng bước tại vòng 1 giải bóng chuyền thế giới
- Tin bóng chuyền ngày 2/10: Hàn Quốc có chiến thắng đầu tiên sau 18 trận thua, giải bóng chuyền trẻ các CLB toàn quốc khởi tranh.
- Tin bóng chuyền ngày 1/10: Thanh Thúy nhận lương khủng, Nhật lần đầu thắng Brazil sau 5 năm
- 6 đội tuyển mạnh tranh tài tại Giải bóng chuyền nữ Cúp Cát Bà Amatina lần thứ Nhất năm 2022
- Tin bóng chuyền ngày 30/9: Bông hoa núi rừng H’mia Êban lên xe hoa, Thái Lan lọt vào vòng 2 giải thế giới
- Đè bẹp Hàn Quốc, bóng chuyền nữ Thái Lan hiên ngang vào vòng 2 giải thế giới
- Tin bóng chuyền ngày 28/9 : HLV trưởng BTL Thông tin đến thăm ĐTQG, kết quả giải FIVB nữ
- Vòng chung kết giải bóng chuyền hạng A quốc gia 2022 khởi tranh trên On Sports
- Bóng chuyền nữ Thái Lan tạo nên cơn địa chấn tại giải vô địch thế giới
- Lịch thi đấu giải bóng chuyền Long An mở rộng 2022