ĐT Việt Nam bật khỏi top 100 thế giới sau 3 năm

Trận thua trước Ả-rập-Xê-út đã khiến cho ĐT Việt Nam bật khỏi top 100 thế giới sau 3 năm.

Ở lượt trận thứ 6 vòng loại thứ ba World Cup 2022, ĐT Việt Nam tiếp tục hứng chịu thất bại với tỷ số 0-1 trước Ả-rập-Xê-út. Trận thua này khiến cho đội bóng của HLV Park Hang Seo tiếp tục xếp cuối cùng ở bảng B khi chưa có được điểm nào.

Bên cạnh đó, thất bại trước Ả-rập-Xê-út đã khiến cho “Rồng vàng” bị trừ 7,6 điểm trên bảng xếp hạng FIFA, chỉ còn 1209,21 điểm. Với số điểm này, ĐT Việt Nam đã rơi xuống vị trí thứ 101 thế giới, xếp sau cả đội tuyển Palestine (1211,32 điểm).

Đội tuyển Việt Nam bị đẩy xuống thứ 101 thế giới

Như vậy, chỉ sau 2 tháng tham dự vòng loại thứ ba World Cup 2022, ĐT Việt Nam đã tụt tới 9 bậc trên bảng xếp hạng FIFA, từ vị trí thứ 92 xuống 101 thế giới.

Đây là lần đầu tiên, lần đầu tiên sau 3 năm, “Những chiến binh sao vàng” mới bật khỏi top 100. Lần cuối cùng chúng ta không nằm trong top này là vào tháng 11/2018.

Dù sao thì nếu so với thời điểm HLV Park Hang Seo tới dẫn dắt đội tuyển Việt Nam (tháng 10/2017) thì thứ hạng của đội bóng đã cải thiện rất nhiều. Khi ấy, chúng ta chỉ xếp hạng 121 thế giới.

Tất nhiên, việc ĐT Việt Nam tụt hạng là có thể lường trước được. Bởi lẽ, những đối thủ ở vòng loại thứ ba World Cup 2022 quá mạnh. Còn nhờ, Thái Lan cũng tụt tới 15 bậc khi tham dự giải đấu này vào năm 2018 (từ thứ 120 xuống thứ 135 thế giới).