Giải mã hàng công ĐT Australia

Toàn thắng sau 9 trận tại vòng loại World Cup 2022, ghi 28 bàn và chỉ 2 lần để thủng lưới là thống kê cho thấy sức mạnh áp đảo của Australia.

Lịch thi đấu vòng loại thứ 3 World Cup 2022 của đội tuyển Việt Nam

Đội hình Australia được Transfermarkt định giá 42,75 triệu euro, gần gấp 10 lần con số 4,93 triệu euro của tuyển Việt Nam. Đây rõ ràng không phải thông tin bất ngờ bởi "Socceroos" vốn là "khách quen" của những VCK World Cup và có nền bóng đá phát triển hàng đầu khu vực, sánh ngang với Nhật Bản hay Hàn Quốc.

Tuy nhiên, nói tới khoảng chênh lệch gấp gần 10 lần để thấy đối thủ tới của thầy trò HLV Park Hang-seo mạnh cỡ nào. Thực tế, bất chấp việc phải đối mặt muôn vàn khó khăn như không được chơi trên sân nhà, vắng mặt đội trưởng Mathew Leckie, 2 trợ lý HLV phải làm việc trực tuyến vì dương tính với Covid-19 và chỉ có một buổi tập rưỡi tại Doha, tuyển Australia vẫn "giương oai diễu võ" với chiến thắng 3-0 trước Trung Quốc để tạm vươn lên ngôi đầu tại bảng B.

Tuyển Trung Quốc không thể chống đỡ sức tấn công từ Australia. Ảnh: Getty Images.

Loại trừ Leckie, người đã ghi 4 bàn tại chiến dịch vòng loại World Cup 2022 nhưng vắng mặt ở đợt tập trung lần này vì lý do cá nhân, HLV Graham Arnold vẫn còn 4 quân bài thường xuyên được sử dụng cho hàng công gồm tiền đạo trái Awer Mabil, tiền đạo phải Martin Boyle và cặp trung phong Adam Taggart cùng Mitchell Duke.

Dưới thời chiến lược người Australia, "Socceroos" thi đấu biến ảo với nhiều hệ thống chiến thuật khác nhau từ 4-4-2 (khi Duke đá cặp tiền đạo với Taggart), 4-2-3-1 và gần đây nhất là 4-3-3 (Taggart thi đấu cao nhất). Trong số 32 bàn đã ghi tại vòng loại World Cup 2022, Duke và Taggart đều có 3 bàn, Boyle có 2 pha lập công trong khi Mabil mới ghi 1 bàn vào lưới tuyển Trung Quốc.

9 bàn cũng chính là thành tích bộ tứ tấn công Nguyễn Tiến Linh, Nguyễn Quang Hải, Nguyễn Văn Toàn và Phan Văn Đức được HLV Park trọng dụng tại vòng loại World Cup 2022 ghi được. Song, khác biệt ở chỗ nếu 9 bàn thắng của Australia trải đều cho các cầu thủ, chỉ Tiến Linh (5 bàn) và Quang Hải (3 bàn) là những người ghi điểm cho tuyển Việt Nam.

Nếu Australia được ví như một trong những "gã khổng lồ" của bóng đá châu Á (sau khi tách khỏi liên đoàn châu Đại Dương hồi 2013), biệt danh này chỉ mang ý nghĩa về thành tích thay vì lối chơi "lấy thịt đè người" như nhiều người lầm tưởng.

Trong số 4 cầu thủ tấn công kể trên, chỉ Duke có chiều cao 1,86m, bằng với Bùi Hoàng Việt Anh và Đoàn Văn Hậu, những cầu thủ thuộc "hàng top" về chiều cao ở tuyển Việt Nam. Ngoài ra, Taggart (1,83m), Boyle (1,72m) và Mabil (1,79m) đều không sở hữu chiều cao đáng chú ý.

Đó là lý do tuyển Australia vận hành lối chơi tấn công có nét tương đồng với bộ ba Sadio Mane - Roberto Firmino - Mohamed Salah ở Liverpool dưới thời HLV Jurgen Klopp. Điểm mạnh của "Socceroos" là tuyến tiền vệ với nhiều ngôi sao thi đấu tại châu Âu, nhưng điều đó không đồng nghĩa hàng công của đội bóng này vô hại. Trong thế trận cầm bóng và áp đặt lên phần sân đối phương, Taggart thường xuyên đá chính, đóng vai trò lùi sâu làm bóng để bộ đôi Mabil và Boyle đột phá vào trung lộ từ 2 biên.

Taggart thường xuyên lùi sâu làm bóng cho đồng đội giống vai trò của Firmino ở Liverpool. Ảnh: Getty Images.

2 trong số 3 bàn thắng các học trò của HLV Arnold ghi vào lưới tuyển Trung Quốc diễn ra theo đúng kịch bản như vậy. Ở bàn mở tỷ số, Mabil thoát xuống đón đường chuyền dài xuyên tuyến nhưng không thể tận dụng thành công, Taggart sau đó băng lên từ tuyến hai, chớp thời cơ giành bóng và bấm đường chuyền kiền tạo cho người đồng đội.

Trong bàn nhân đôi cách biệt, cũng chính Taggart là người quay lưng vào hàng thủ Trung Quốc, chuyền về cho Tom Rogic để cầu thủ này chọc khe cho Boyle băng lên trước khi tung cú dứt điểm hiểm hóc đánh bại thủ thành Yan Junling.

Sau khi thế trận nghiêng hẳn về phía Australia, HLV Arnold tung Duke vào sân ở hiệp hai để "Socceroos" có mẫu tiền đạo cắm thuần túy chực chờ trong vùng cấm và chớp thời cơ. Ở bàn thắng ấn định chiến thắng 3-0, cầu thủ này đã chọn vị trí thuận lợi và đón đường chuyền từ Mabil để dứt điểm cận thành đơn giản.

Trong hơn 90 phút đối đầu tuyển Trung Quốc, đội bóng được đánh giá cao ở bảng B với sự chuẩn bị kỹ lưỡng trong thời gian dài dưới sự dẫn dắt của HLV Li Tie, Australia cầm bóng tới 62%, tung ra 23 pha dứt điểm và có 9 lần đưa bóng đi trúng khung thành. Trong khi đó, tuyển Trung Quốc chỉ có 7 nỗ lực dứt điểm và chưa lần nào làm khó thủ thành Mathew Ryan.

Trước trận đấu với tuyển Việt Nam trên sân Mỹ Đình, HLV Arnold phát đi lời cảnh báo rằng đội bóng của ông sẽ còn thi đấu hay hơn khi có thêm nhiều thời gian tập luyện cùng nhau. Bởi lẽ, ghi 3 bàn vào lưới tuyển Trung Quốc không phải thành tích tồi, nhất là khi đội bóng của HLV Li Tie chỉ để thủng lưới 4 lần trước Nhật Bản, Hàn Quốc và Syria trong 7 trận đấu trước đó. Tuy nhiên, truyền thông xứ sở chuột túi vẫn cho rằng nếu tận dụng tốt hơn các cơ hội, "Socceroos" có thể thắng với tỷ số 6-0.

Tuyển Việt Nam đã thi đấu kiên cường trước Ả-rập Xê-út trước khi phải chơi thiếu người vì tấm thẻ đỏ của Đỗ Duy Mạnh. Dù vậy, việc phải chịu tới 21 pha dứt điểm cho thấy hàng tiền vệ và tuyến phòng ngự của HLV Park chơi dưới áp lực lớn thế nào. Australia là thử thách còn lớn hơn như vậy trong bối cảnh hàng thủ của "Những chiến binh sao vàng" sứt mẻ nghiêm trọng vì chấn thương và án treo giò.

Phòng ngự là yếu tố sống còn của tuyển Việt Nam ở trận đấu tới, nhưng HLV Park cùng các cầu thủ sẽ phải làm nhiều việc để chống đỡ sức công phá từ Australia.

 Tuấn Tú