PSG: Gã trọc phú đốt tiền soi danh hiệu

PSG đã chi ra rất nhiều tiền để nâng cấp đội hình trước mùa giải này, nhưng liệu những đồng tiền mà đội bóng Pháp bỏ ra có đem về hiệu quả.

Người ta thường có câu “đừng dạy người giàu cách tiêu tiền”. Năm xưa, có giai thoại công tử Bạc Liêu từng sẵn sàng đốt tờ 20 đồng chỉ để tìm một tờ 5 đồng đánh rơi để thể hiện độ ngông của mình. Cái cách mà PSG sử dụng nguồn tiền vô biên từ các ông chủ Qatar để săn tìm danh hiệu cũng có phần ngông như vậy. Khi những chi tiết cụ thể trong bản hợp đồng với Messi và các siêu sao của sân “Công viên các hoàng tử” được hé lộ, chúng ta mới thấy được độ hoành tráng trong cách sử dụng đồng tiền của PSG. Nhưng để đổi lại, đội bóng Pháp đang mong muốn thu lại điều gì từ những đồng tiền mà họ đã bỏ ra?

Lionel Messi nhận mức đãi ngộ không tưởng tại PSG

Cụ thể, Lionel Messi có thể nhận tổng tiền lương 110 triệu euro cho 3 năm hợp đồng tại PSG. Theo các thông tin từ tờ L'Equipe của Pháp, Messi ký hợp đồng 2 năm, kèm điều khoản gia hạn thêm 1 năm với PSG. Trong 2 năm đầu của hợp đồng, cựu cầu thủ của Barcelona sẽ nhận lương 30 triệu euro/năm sau thuế. Nếu Messi gia hạn hợp đồng, mức lương mùa thứ 3 sẽ tăng thêm 10 triệu euro lên 40 triệu euro/năm ở thời điểm anh 37 tuổi.

Không chỉ Lionel Messi, L'Equipe cho biết Neymar cũng sẽ nhận mức đãi ngộ tương đương người đàn anh Argentina. Neymar đã cam kết gắn bó tương lai của mình với PSG đến năm 2025, và PSG đang muốn làm điều tương tự với Kylian Mbappe. Tiền đạo người Pháp hiện chỉ có mức lương 12 triệu euro/năm sau thuế nhưng BLĐ đội bóng Pháp đã nhiều lần đề nghị gia hạn hợp đồng với Mbappe để giữ chân anh. Lời hứa mà PSG đưa ra cũng rất giản dị, đó là Mbappe sẽ được hưởng những biệt đãi mà Neymar và Messi đang có. Tuy nhiên đến thời điểm hiện tại, nỗ lực của PSG chưa đem đến kết quả bởi Mbappe có vẻ vẫn đang quyết tâm chuyển đến Real Madrid sau khi hết hạn hợp đồng vào mùa hè 2022.

Không chỉ Messi, Neymar và Mbappe cũng sẽ nhận được những ưu đãi đặc biệt về thu nhập

Những con số nêu trên chỉ là mức thu nhập cứng của các cầu thủ. Họ sẽ còn được thưởng những khoản tiền lớn với nguồn thu từ quảng cáo, quảng bá thương hiệu, các bản hợp đồng tài trợ, bản quyền hình ảnh. Hiện tại, nguồn thu này của Messi, Neymar và Mbappe được giữ kín nhưng theo dự đoán, nó cũng sẽ ở mức ngất ngưởng trong giới bóng đá.

Ngoài bộ ba ngôi sao trên hàng công, một loạt bản hợp đồng trong mùa hè này của PSG như Donnarumma, Wijnaldum, Sergio Ramos đều sẽ nhận được mức thu nhập tốp đầu ở đội bóng. Theo những con số từ truyền thông Pháp, quỹ lương của PSG hiện tại sẽ rơi vào khoảng 560 triệu euro/mùa sau thuế, đứng đầu trong các CLB mạnh của châu Âu. Trước mùa hè 2021, PSG chỉ đứng thứ 3 sau Real Madrid và Barcelona với quỹ lương 371 triệu euro/mùa.

Nhưng đó có lẽ chưa phải là con số chính xác nhất. Chủ tịch Javier Tebas của La Liga tin rằng quỹ lương của đội bóng Pháp còn cao hơn thế và nghi ngờ PSG đang vi phạm luật Công bằng Tài chính. Ông khẳng định nguồn thu của PSG từ các hoạt động liên quan đến bóng đá chắc chắc không thể bù đắp các khoản chi, trong đó nặng nhất là quỹ lương khổng lồ.

Chủ tịch Al-Khelaifi khẳng định đội bóng Pháp sẽ không vi phạm luật Công bằng Tài chính của UEFA

Để đáp lại những lời ong tiếng ve về cách tiêu tiền của PSG, chủ tịch Nasser Al-Khelaifi của CLB khẳng định họ đủ khả năng trả lương cho các ngôi sao mà không vi phạm bất kỳ quy tắc nào. Trước đó, ông Al-Khelaifi cũng tuyên bố PSG không vi phạm luật Công bằng Tài chính của UEFA khi ký hợp đồng với Lionel Messi.

Al-Khelaifi khẳng định: "Về khía cạnh tài chính, tôi nói rõ như thế này: chúng tôi biết các quy tắc của luật Công bằng Tài chính và chúng tôi sẽ luôn tuân thủ các quy định! Trước khi chúng tôi làm bất cứ điều gì, chúng tôi sẽ phải kiểm tra kỹ càng với bộ phận thương mại, quản lý tài chính và pháp lý của chúng tôi. Chúng tôi có đủ khả năng để ký hợp đồng với Messi. Nếu PSG ký hợp đồng với Messi, đó đơn giản là vì chúng tôi có thể, nếu không thì chúng tôi đã không làm điều đó. Những giá trị Messi mang lại cho câu lạc bộ là rất lớn, bạn có thể thấy ngay bên ngoài. Anh ấy là một tài sản lớn của PSG!”

Giống như Man City, PSG có thừa đủ "ngón nghề" để lách luật

Câu chuyện PSG có vi phạm luật Công bằng Tài chính UEFA sẽ hạ hồi phân giải, vì đến thời điểm này vẫn chưa có dấu hiệu cho thấy đội bóng Pháp sẽ bị “sờ gáy” vì những khoản chi khổng lồ của họ bất chấp những chỉ trích và nghi ngờ. Tất cả chúng ta đều hiểu rằng các đội bóng như Man City và PSG có trăm phương ngàn kế để lách luật, để biến báo cho những nguồn tài trợ khổng lồ từ các ông chủ Trung Đông của họ rót vào CLB theo kiểu “từ túi bên trái bỏ sang túi bên phải”.

Man City đã từng bị tố cáo việc nhận tài trợ từ các công ty đối tác có mối quan hệ chặt chẽ với ông chủ Sheikh Mansour và Hoàng gia Abu Dahbi. Là người đầu tư chính cho Man City, nhưng Sheikh Mansour rất ít khi lộ mặt. Ông không giữ bất kỳ một chức vụ chính thức nào tại CLB, dù là người đứng tên sở hữu đội bóng. Man City hiện tại vẫn thuộc về Tập đoàn Abu Dhabi United Group (ADUG) với Chủ tịch là tỷ phú Khaldoon Al Mubarak, bạn thân và cánh tay phải của Sheikh Mansour, người cũng có một khoản tài sản cá nhân kếch xù. Mặc dù những thông tin cho thấy việc Man City đã có hành động gian lận tài chính để hợp thức hóa những nguồn thu, giúp họ cân đối với các khoản chi trên thị trường chuyển nhượng hay trả lương cho các cầu thủ, không có án phạt nào cụ thể được đưa ra bởi trên sổ sách giấy tờ, mọi thứ đều hợp lệ. Các ông chủ Qatar của PSG chắc chắn cũng thừa khôn ngoan để phù phép cho tài chính của đội bóng Pháp luôn ở mức an toàn trước Luật Công bằng Tài chính.

Bộ ba siêu sao tấn công khiến áp lực giành danh hiệu của PSG càng trở nên nặng nề

Nhìn từ góc độ chuyên môn, chế độ đãi ngộ của PSG dành cho Messi và các ngôi sao trong đội hình của mình liệu có giống như việc công tử Bạc Liêu năm xưa đốt tờ 20 đồng để đi tìm một tờ 5 đồng? Việc chiêu mộ Messi và các cầu thủ xuất sắc khác chỉ có một mục đích duy nhất là Champions League, danh hiệu có thể nâng tầm PSG lên nhóm tinh hoa của bóng đá châu Âu.

Cho đến thời điểm này, khi ngôi á quân Champions League mùa 2019/20 vẫn là thành tích tốt nhất của PSG ở đấu trường danh giá nhất CLB, đội bóng Pháp vẫn giống như một anh nhà giàu mới nổi thích chơi trội hơn là một nhà quý tộc có nền tảng từ lịch sử. Nói cách khác, chiếc cúp tai voi là tấm vé thông hành cho PSG được chính thức bước lên ngồi chung mâm với các đội bóng giàu truyền thống như Real Madrid, Barcelona, Bayern, Liverpool hay MU.

Mặc dù vậy, việc PSG đổ tiền một cách điên rồ để củng cố đội hình, đem về những ngôi sao sáng nhất hành tinh không thể đảm bảo cho việc họ sẽ đạt được mục tiêu của mình. Messi, Neymar và Mbappe đều là những cầu thủ hàng đầu thế giới, nhưng câu chuyện kết hợp họ lại với nhau như thế nào là điều không đơn giản. Nếu như việc đạt được thành công ở Champions League dễ dàng băng cách tạo ra một đội bóng “như trên game” và nhồi toàn siêu sao vào đó, thế hệ Galacticos 1.0 của Real Madrid với Ronaldo, Zidane, Figo, Raul, Beckham, Roberto Carlos… hẳn đã thống trị giải đấu trong nhiều năm. Điều đó không xảy ra, bởi Champions League luôn khắc nghiệt và chính sự khắc nghiệt đó làm nên giá trị của giải đấu.

Pochettino sẽ phải có được thành công ngay tức khắc, hoặc trả giá bằng chiếc ghế của mình

Những bản hợp đồng mới của PSG đang biến Pochettino trở thành HLV chịu áp lực lớn nhất tại châu Âu. Chiến lược gia Argentina đang nắm trong tay đội hình có tổng thu nhập cao nhất, và ông phải quy đổi giá trị của họ trên bảng lương trở thành những màn trình diễn xứng tầm trên sân cỏ. Một nhiệm vụ khác ngoài chuyên môn là việc dung hòa những cá tính mạnh cũng đủ để làm HLV Argentina phải đau đầu. Quản lý một đội bóng toàn những ngôi sao hàng đầu thế giới không phải là công việc mà HLV nào cũng mong muốn làm bởi những áp lực cả hữu hình lẫn vô hình. Tất nhiên các ông chủ PSG không quan tâm đến điều đó. Họ đã chấp nhận chơi lớn, chấp nhận đốt tiền và sự hiệu quả phải được thể hiện trên sân cỏ, nếu không HLV trưởng sẽ là người phải trả giá. Ở đây không có khái niệm về xây dựng bản sắc hay kiến tạo giá trị bền vững! Có danh hiệu hay không, vậy thôi! PSG sẽ được ca ngợi nếu họ đốt tờ 20 đồng của mình để tìm thấy tờ 100 đồng, chính là danh hiệu Champions League. Còn nếu cuối mùa giải này, PSG chỉ tìm thấy tờ 5 đồng, như là danh hiệu vô địch tại Ligue 1, thì đội bóng nước Pháp vẫn chỉ ở đẳng cấp của một tay chơi ngông cuồng mà thôi!

 Hoàng Giang