Quốc gia nào giành nhiều HCV bóng đá Olympic nhất?

World Cup được coi là đấu trường đỉnh cao của bóng đá quốc tế, nhưng tấm HCV Olympic cũng mang nhiều ý nghĩa.

Bóng đá lần đầu tiên xuất hiện ở Olympic vào năm 1900 và xuất hiện ở mọi kỳ Thế vận hội trừ năm 1932. Trong khi đó, bóng đá nữ trở thành một môn thi đấu ở đấu trường này từ năm 1996.

Hungary và Anh hiện là 2 quốc gia sở hữu nhiều HCV môn bóng đá nam nhất tại Olympic. Trong khi Hungary giành 3 HCV vào các năm 1952, 1964 và 1968, Vương quốc Anh đăng quang vào các năm 1900, 1908 và 1912.

Argentina có 2 lần giành HCV Olympic môn bóng đá nam vào các năm 2004 và 2008.

Argentina, Liên Xô và Uruguay đồng hạng nhì với 2 HCV. Năm 2008, lần gần nhất "Albiceleste" đăng quang, Lionel Messi và Sergio Aguero đã thi đấu ấn tượng để mang về tấm HCV.

Có tổng cộng 14 quốc gia đã giành 1 HCV Olympic môn bóng đá nam tính đến nay, trong đó có cả những quốc gia giàu truyền thống như Brazil, Tây Ban Nha hay Italy.

Xét theo tổng số huy chương, Brazil là đại diện đang dẫn đầu với 6 danh hiệu, gồm 1 HCV, 3 HCB và 2 HCĐ. Neymar, Rafinha và Gabriel Jesus là một phần của tập thể đã giúp Brazil giành HCV. Tại Olympic Tokyo 2020, Richarlison được kỳ vọng sẽ tiếp bước những người đồng đội để mang về tấm HCV thứ hai cho "Selecao".

Đối thủ của Brazil ở trận đấu tối 7/8 (giờ Việt Nam) là Olympic Tây Ban Nha. Hồi 1992, Pep Guardiola, Luis Enrique và Alfonso đã ghi dấu ấn để mang về tấm HCV đầu tiên cũng như duy nhất tính đến thời điểm này cho "La Roja".

Trong khi chưa có đội châu Phi nào vô địch World Cup, đã có 2 đại diện của lục địa này giành HCV Olympic, gồm Nigeria vào năm 1996 và Cameroon vào năm 2000.

Tuyển nữ Mỹ đang giữ kỷ lục về số lần giành HCV tại Olympic.

Với 4 tấm HCV, đội tuyển nữ Mỹ là tập thể giàu thành tích nhất trong lịch sử môn bóng đá nữ tại Olympic. Họ giành chiến thắng 4 trong số 5 giải đấu đầu tiên được tham dự, gồm các năm 1996, 2004, 2008, 2012 và dừng bước với tấm HCB vào năm 2000.

Na Uy, Đức và Canada là 3 đội tuyển nữ còn lại từng giành HCV vào lần lượt các năm 2000, 2016 và 2020. Trong khi đó, thành tích tốt nhất của Brazil, Thụy Điển, Trung Quốc và Nhật Bản chỉ là HCB.

Các ngôi sao của tuyển nữ Mỹ như Tobin Heath, Mia Hamm, Carli Lloyd hay Hope Solo đã có 2 lần đăng quang tại đấu trường này, còn Shannon Boxx, Christie Rampone, Heather Mitts và Heather O'Reilly là chủ nhân của 3 tấm HCV.