Paul Pogba: Chìa khóa chuyển nhượng của MU

Jadon Sancho và Raphael Varane là minh chứng cho thấy sự hiệu quả của ban lãnh đạo MU mùa hè này, nhưng họ vẫn cần giải quyết tình hình hợp đồng của Paul Pogba.

Không ai ở Old Trafford là không hài lòng với những gì MU làm được trong thời gian gần đây: chiêu mộ một cầu thủ ngôi sao vốn là mục tiêu chuyển nhượng của CLB từ lâu với mức giá rẻ hơn dự kiến, đưa về một nhà vô địch thế giới đang ở đỉnh cao phong độ để trở thành mảnh ghép hoàn hảo cho đội hình cạnh tranh danh hiệu, gia hạn hợp đồng với kiến trúc sư trưởng Ole Gunnar Solskjaer...

Song, tất cả đều biết Quỷ đỏ còn nhiều việc phải làm, và nó liên quan tới việc bán hơn là mua. Paul Pogba, người sẽ hết hạn hợp đồng vào hè 2022, đang là bài toán phức tạp nhất mà những nhà cầm quyền tại Old Trafford chưa thể tìm ra lời giải.

MU đang trải qua kỳ chuyển nhượng "trong mơ" khi liên tiếp kích nổ những bom tấn.

Còn nhiều việc phải làm

Tính đến nay, MU là CLB lớn duy nhất ở châu Âu có sự nâng cấp đáng kể trong đội hình. Họ đã chi 115,7 triệu bảng, hơn một nửa tổng số chi tiêu ròng của Premier League (210 triệu bảng) tính từ khi mùa giải 2020/21 kết thúc.

Các bản hợp đồng tới Old Trafford dưới thời HLV Solskjaer nhìn chung là thành công. Bài học được Quỷ đỏ rút ra từ những thất bại và sai lầm trong quá khứ. Cấu trúc đội hình dần được mài dũa và hoàn thiện hơn. Việc chiêu mộ một trong những tài năng trẻ xuất sắc nhất hành tinh và một nhà vô địch thế giới cho thấy những dấu hiệu tích cực trong hoạt động kinh doanh. Không ngoa khi nói đây là kỳ chuyển nhượng tốt nhất của MU kể từ khi mua Robin van Persie hồi hè 2012.

Tuy nhiên, có cảm giác MU vẫn thiếu một thứ gì đó để có thể trở thành tập thể sở hữu sức mạnh áp đảo như Man City hay Liverpool trong những mùa giải đăng quang ngôi vô địch. HLV Solskjaer vẫn muốn có một tiền vệ trung tâm đẳng cấp để tạo nên đội hình 11 cá nhân xuất sắc nhất.

Chỉ Bruno Fernandes chắc suất trong đội hình chính. Fred và Scott McTominay vẫn còn quá nhiều thiếu sót để có thể trở thành trụ cột không thể thay thế. Câu hỏi đặt ra lúc này là liệu bản hợp đồng tiềm năng nói trên, nếu có, sẽ chơi cùng Pogba hay thế chỗ cầu thủ này?

Chiến lược gia người Na Uy thừa nhận MU cần "bán để mua". Họ có rất nhiều cầu thủ không có đóng góp đáng kể nhưng hưởng mức lương khổng lồ. Việc gánh một đội hình quá cồng kềnh về mặt tài chính chỉ khiến đội bóng này gặp khó khăn hơn trên thị trường chuyển nhượng.

Chuyện gì sẽ xảy ra với những cái tên như Daniel James, Phil Jones, Eric Bailly và Brandon Williams? Không đội bóng nào muốn Juan Mata, Nemanja Matic hay Andreas Pereira. AC Milan muốn Diogo Dalot nhưng yêu cầu về khoản tiền cho hậu vệ này của MU còn cách xa so với mong muốn của đại diện Italia. West Ham muốn có Jesse Lingard, MU lại nói không vì phong độ của cầu thủ này quá ấn tượng. Với tất cả những điều trên, cơ sở nào để đội chủ sân Old Trafford có được Kieran Trippier từ Atletico Madrid?

Tương lai của Pogba đóng vai trò quan trọng trong việc hoạch định kế hoạch cho MU ở mùa giải tới.

Pogba ra đi?

Pogba từng mô tả mối quan hệ của anh với nửa đỏ thành Manchester "là một câu chuyện đẹp". Cầu thủ người Pháp rời Old Trafford khi còn là thiếu niên và trở về với tư cách một người đàn ông, một cầu thủ đắt giá nhất Premier League với tâm trạng "như được trở về nhà".

Tuy nhiên, mối quan hệ giữa đôi bên lại trở nên không mấy tốt đẹp trong những năm sau đó, khi mâu thuẫn giữa Pogba và HLV Jose Mourinho được đẩy lên cao trào. Phong độ của cầu thủ này phần nào khởi sắc khi HLV Solskjaer lên nắm quyền. Song, Pogba như thường lệ vẫn giữ cho mình hình ảnh của một cầu thủ thân thể ở trong sân, nhưng tâm hồn ở ngoài sân.

Và không phải chỉ một lần anh nói bóng gió về việc rời MU. Có điều tất cả đến lúc này vẫn đang dừng ở lời nói.

Chiến lược gia người Na Uy được giao nhiệm vụ xây dựng một đội bóng xung quanh Pogba nhưng đến giờ mục tiêu đó vẫn chưa thể hoàn thành. Trách nhiệm không thể quy về một mối cho Solskjaer, bởi ai cũng thấy Pogba thi đấu bất ổn thế nào. Anh có thể trở thành ngôi sao trong ngày của mình nhưng cũng dễ dàng biến thành bóng ma vật vờ trên sân.

Đến nay, Pogba và MU một lần nữa đứng giữa ngã ba đường trong mối quan hệ của họ. Hợp đồng của tiền vệ người Pháp chỉ còn 11 tháng nữa sẽ hết hạn, đồng nghĩa đội chủ sân Old Trafford chỉ còn 2 lựa chọn: bán Pogba ngay lúc này với mức giá thấp, phản ánh đúng tình hình hợp đồng và thị trường chuyển nhượng bị ảnh hưởng bởi cuộc khủng hoảng tài chính do dịch COVID-19; hoặc gia hạn hợp đồng và chấp nhận trả mức lương cao hơn đáng kể so với con số 290.000 bảng mỗi tuần hiện tại.

Ngay cả khi bán Pogba, Man Utd cũng chỉ nhận về khoảng 35-40 triệu bảng, con số có thể thấp so với những gì cầu thủ này đã thể hiện ở EURO 2020, nhưng không hề nhỏ nếu xét trên tình hình tài chính của các siêu CLB hiện tại. Cũng chỉ có PSG đủ khả năng để chi ra khoản tiền đó, nhưng tất nhiên "siêu cò" Mino Raiola sẽ không thích lựa chọn này. Bởi lẽ, nếu Pogba đầu quân cho CLB mới dưới dạng chuyển nhượng tự do, Raiola sẽ nhận khoản lót tay kếch xù.

Dù vậy, bất kể MU có thành công thế nào với Sancho và Varane, việc để Pogba ra đi theo dạng chuyển nhượng tự do vẫn là một thất bại. Để mất tiền vệ người Pháp lần đầu là một sai lầm, nhưng đến lần thứ hai, đó là sự bất cẩn.

Cuộc hội ngộ giữa Pogba và Man đỏ lẽ ra là "một câu chuyện đẹp", nhưng nó đã không được như thế. Mối quan hệ rắc rối giữa các bên dường như đã đẩy vấn đề đi theo một hướng khác, giống như lời Raiola nói, rằng "tương lai của Pogba ở MU đã chấm hết". Solskjaer có lẽ nên nhận ra điều này trước khi quá muộn để hạn chế tối đa những tổn thất mà MU phải nhận từ thương vụ này.

Mỗi ngày trôi qua, thời hạn hợp đồng của Pogba ngắn dần, giá trị chuyển nhượng của cầu thủ này giảm dần và vị thế thương lượng của Raiola lại tăng lên. Sau cùng, nếu việc bán Pogba sẽ giúp MU hoàn tất kỳ chuyển nhượng hè 2021 trong mơ này, đội chủ sân Old Trafford có lẽ nên dứt khoát để lịch sử không lặp lại.

 Tuấn Tú
BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC