Thi đấu nhạt nhòa, U19 Việt Nam nhận thất bại cay đắng trước Malaysia

Chiều 13/7, U19 Việt Nam đụng độ Malaysia thuộc khuôn khổ bán kết U19 Đông Nam Á. Dù được đánh giá cao hơn nhưng thầy trò HLV Đinh Thế Nam không được chủ quan nếu muốn giành quyền vào chung kết.

Trước trận bán kết với U19 Malaysia, lực lượng của U19 Việt Nam cơ bản đảm bảo tốt khi các cầu thủ trụ cột đang trong trạng thái khỏe mạnh, không có ai bị chấn thương. Duy nhất trường hợp của Văn Thảo phải ngồi ngoài do chấn thương ở gót chân chưa lành. Trong lúc đó, trung vệ Văn Triệu đã lần đầu tiên trở lại tập luyện với đồng đội kể từ khi đặt chân đến Indonesia.

Đội hình ra sân U19 Việt Nam vs U19 Malaysia.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, các cầu thủ U19 Malaysia tổ chức pressing tầm cao khiến U19 Việt Nam gặp khó khăn trong việc triển khai bóng lên phía trên. Sau 15 phút thi đấu, đoàn quân HLV Đinh Thế Nam dần lấy lại thế trận. Tuy nhiên, U19 Malaysia tổ chức phòng ngự kín kẽ khiến cho các cầu thủ áo đỏ chưa thể xuyên phá.

Phút 26, Malaysia bất ngờ có bàn thắng mở tỉ số. Xuất phát từ pha cản phá không tốt của Hà Châu Phi, Adam Farhan chớp thời cơ tung cú cứa lòng cực hiểm hóc về góc xa đánh bại thủ môn Cao Văn Bình.

Lối chơi áp sát của U19 Malaysia khiến đoàn quân HLV Đinh Thế Nam gặp khó.

Những phút còn lại của hiệp 1, U19 Malaysia chơi với đội hình thấp, tích cực áp sát ở sân nhà. Lối chơi này khiến U19 Việt Nam gặp khó và chưa thể tìm ra phương án tiếp cận khung thành đối thủ. Chung cuộc, 45 phút đầu tiên kết thúc với tỉ số 0-1 nghiêng về U19 Malaysia.

Bước sang hiệp 2, HLV Đinh Thế Nam quyết định thực hiện hai quyền thay đổi người:Hồng Phúc và Văn Sơn thay Nhật Minh, Bảo Long. Malaysia cũng thay Haqeemi bằng Azim. Trong tình thế bị dẫn bàn, các cầu thủ U19 Việt Nam không ngừng gia tăng sức ép để tìm kiếm bàn thắng quân bình tỷ số.

Phút 55, sóng gió liên tiếp đến với khung thành Malaysia. U19 Việt Nam tung ra những quả tạt liên tiếp từ hai cánh. Một pha phá bóng không tốt của hậu vệ Malaysia tạo điều kiện để Quốc Việt đánh đầu, nhưng bóng dội cột dọc. Văn Trường ập vào đá bồi nhưng cũng không thành công.

Bước sang hiệp 2, U19 Việt Nam quyết tâm tràn lên nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Tuy nhiên, bàn thắng vẫn ngoảnh mặt với Quốc Việt cùng đồng đội.

Những phút tiếp theo, các học trò HLV Đinh Thế Nam hoàn toàn làm chủ thế trận, số cơ hội xuất hiện ngày càng nhiều nhưng bàn thắng vẫn chưa đến. Tấn công nhiều nhưng không ghi bàn, Việt Nam dính đòn hồi mã thương. Phút 70, xuất phát từ pha phản công sắc bén bên cánh phải, Azim vượt qua Văn Sơn rồi căng ngang để Haqeemi chạy cắt mặt đệm bóng tung lưới Văn Bình ở cự ly gần.

Trong khoảng thời gian còn lại, U19 Việt Nam đang dốc toàn lực để tìm kiếm bàn rút ngắn cách biệt. Tuy nhiên, Malaysia dồn toàn bộ quân số về phần sân nhà nhằm bảo toàn lợi thế. Tuyển Việt Nam chỉ có thể loay hoay ở giữa sân mà chưa thể tiếp cận khung thành. Thậm chí tới phút 88, các học trò HLV Đinh Thế Nam phải nhận bàn thua thứ 3.

U19 Việt Nam đã có ngày thi đấu đáng quên khi phải vào lưới nhặt bóng tới 3 lần,

Chung cuộc, U19 Việt Nam phải nhận thất bại trước Malaysia với tỉ số 0-3 sau 90 phút thi đấu. Với kết quả này, thầy trò HLV Đinh Thế Nam sẽ gặp đội thua ở cặp trận giữa U19 Lào và U19 Thái Lan trong trận tranh hạng 3. Trận đấu sẽ diễn ra vào lúc 15h30 ngày 15/7.

Đội hình xuất phát

Việt Nam: Văn Bình, Bảo Long, Nhật Minh, Hoàng Cảnh, Châu Phi, Văn Khang, Đức Việt, Văn Trường, Anh Tú, Quốc Việt, Đình Bắc.

Malaysia: Syahmi Adib, Shamsul, Faiz Amer, Alif Farhan, Namujdin Akmal, Ziad El Basheer, Aysar Hadi, Fakrul Fareez, Adam Farhan, Aliff Izwan, Haiqal Haqeemi.