Bóng đá Thái Lan và Brazil bất ngờ lot top nghi ngờ bán độ

Cơ quan được FIFA xem là đơn vị đứng đầu trong việc phát hiện dàn xếp tỷ số - Sportradar mới đây đã công bố 10 quốc gia có nhiều trận đấu bị nghi ngờ tiêu cực nhất trong năm 2022.

Sportradar, cơ quan được FIFA xem là đơn vị đứng đầu trong việc phát hiện dàn xếp tỷ số, mới đây đã công bố 10 quốc gia có nhiều trận đấu có biểu hiện tiêu cực nhất trong năm 2022.

Đứng đầu là Brazil với con số cao không tưởng, 195 trận. Con số này thậm chí còn cao hơn gấp đôi so với quốc gia đứng thứ hai là Nga (92 trận).

Các vị trí từ top 3 đến top 10 lần lượt là CH Séc (56 trận), Kazakhstan (43 trận), Trung Quốc (41 trận), Hy Lạp (40 trận), Argentina (39 trận), Philippines (37 trận), Ba Lan (36 trận) và Thái Lan (35 trận).

Cơ quan được FIFA xem là đơn vị đứng đầu trong việc phát hiện dàn xếp tỷ số - Sportradar mới đây đã công bố 10 quốc gia có nhiều trận đấu bị nghi ngờ tiêu cực nhất trong năm 2022.

Cũng trong năm 2022, đã có 1.212 trận đấuở 12 môn thể thao khác nhau tại 92 quốc gia bị Sportradar phát hiện có dấu hiệu đáng ngờ.

Số liệu này được thống kê từ 850.000 trận đấu ở 70 môn thể thao trên toàn thế giới.

Đáng nói là so với năm 2021, số trận đấu có biểu hiện tiêu cực đã tăng tới 34%.

Chỉ tính riêng với môn thể thao vua, trong năm 2022 đã có 775 trận đấu bóng đá bị nghi ngờ dàn xếp tỷ số (chiếm 63% trong tổng số các môn thể thao). Đáng chú ý, hầu hết trong số này nằm ở những giải đấu cấp thấp.

Giám đốc toàn cầu của Dịch vụ Liêm chính thuộc Sportradar, ông Andreas Krannich cho biết: “Chúng tôi sử dụng những công nghệ tiên tiến để giám sát nhiều trận đấu một cách chặt chẽ, từ đó cung cấp thông tin chi tiết và chính xác hơn để giúp các đối tác, khách hàng và toàn ngành công nghiệp thể thao trong nỗ lực chống lại các vấn đề tiêu cực.

Đồng thời, chúng tôi cũng mong muốn được hỗ trợ nhiều liên đoàn thể thao và cơ quan pháp lý hơn nữa vào năm 2023”, ông Andreas Krannich nhấn mạnh.

 Anh Quân