CAN 2021 tổ chức ở đâu, bao giờ khởi tranh?

Giải vô địch các quốc gia châu Phi (CAN) 2021 sẽ được tổ chức ở đâu, bao giờ khởi tranh?

CAN 2021 là giải đấu bóng đá lớn nhất châu Phi cấp độ ĐTQG. Vì giải đấu này nằm trong hệ thống thi đấu của FIFA nên các đội tuyển được quyền triệu tập các ngôi sao hàng đầu như Mohamed Salah, Sadio Mane, Édouard Mendy, Kalidou Koulibaly… về tham dự giải đấu.

Giải CAN 2022 diễn ra tại Cameroon

Đáng ra, giải vô địch quốc gia châu Phi đã được tổ chức vào năm ngoái nhưng do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, giải đấu buộc phải hoãn sang năm nay. CAN 2021 sẽ diễn ra từ ngày 9/1-6/2/2022.

Ở giải đấu năm nay, Cameroon sẽ đóng vai trò chủ nhà. Đây mới là lần thứ 2 trong lịch sử, đất nước này tổ chức giải CAN. Trước đó, họ cũng đăng cai giải đấu vào năm 1972.

CAN 2019 được tổ chức ở Ai Cập. Tuy nhiên, đội chủ nhà đã bị loại ngay ở vòng 1/8 sau thất bại trước Nam Phi. Algeria đang là đương kim vô địch ở giải đấu này sau khi thắng Senegal trong trận chung kết.

Nếu nhìn tổng thể, Ai Cập đang là đội bóng có nhiều lần vô địch CAN nhất với 7 lần. Đứng thứ là Cameroon với 5 lần. Tiếp theo là Ghana (4 lần) và Nigeria (3 lần).

Các bảng đấu ở CAN 2021