CĐV Hải Phòng tổ chức "tiệc pháo sáng", lực lượng an ninh Hàng Đẫy bất lực

Các CĐV Hải Phòng tổ chức đốt pháo sáng ngay trước giờ thi đấu trận đại chiến giữa Hà Nội và Hải Phòng. Lực lượng an ninh sân Hàng Đẫy dù được huy động tối đa vẫn không thể ngăn cản.

Trước giờ thi đấu trận Hà Nội - Hải Phòng. Ước tính có khoảng 3000 CĐV Hải Phòng đổ về Hàng Đẫy.
Hội CĐV bóng đá Hải Phòng đã lên danh sách hàng nghìn người để tổ chức lên SVĐ Hàng Đẫy cổ vũ cho CLB Hải Phòng trong khuôn khổ vòng 6 V-League 2022 với thông điệp nói không với pháo sáng.
Lực lượng an ninh được thắt chặt tối đa để ngăn CĐV hai đội mang vật dụng nguy hiểm vào sân.
Với việc không được mang pháo sáng vào sân, các CĐV đội khách quyết định tổ chức "lễ hội ánh sáng" bên ngoài sân Hàng Đẫy.
Các CĐV đội bóng Đất Cảng ngay lập tức được yêu cầu dừng đốt pháo sáng.
Các du khách nước ngoài cũng tỏ ra hứng thú với "tiệc pháo sáng" của CĐV Hải Phòng.
Bên cạnh an ninh, lực lượng Phòng cháy chữa cháy cũng được huy động tối đa nhằm bảm đảm an toàn trước và sau trận.
Trong quá khứ, sân Hàng Đẫy luôn là điểm đốt pháo ưa thích của CĐV Hải Phòng.

Trận đấu giữa Hà Nội và Hải Phòng được diễn ra vào lúc 19h15 ngày 10/7 trên SVĐ Hàng Đẫy. Đội bóng Thủ Đô được dự đoán sẽ gặp không ít khó khăn trước phong độ thăng hoa của đội khách kể từ đầu mùa.