Chủ tịch LĐBĐ Thái Lan tiếp tục bị CĐV yêu cầu từ chức
Với thành tích không tốt của các đội tuyển, rất nhiều NHM bóng đá Thái Lan mong muốn ông Somyot Poompanmoung từ chức.
Sau chức vô địch AFF Cup 2020, đội tuyển Thái Lan đã cho thấy phong độ không thật sự tốt. Theo đó, Voi chiến đã để thua trong khá nhiều trận đấu mà điển hình nhất là trước Bahrain, Uzbekistan và đặc biệt là Malaysia, đối thủ được đánh giá yếu hơn họ.
Ngoài kết quả không tốt, đội tuyển Thái Lan còn thể hiện sự thiếu gắn kết trong lối chơi và quá phụ thuộc vào ngôi sao số một Chanathip Songkrasin. Trong một ngày cầu thủ đang chơi bóng tại Nhật Bản không có được điểm rơi phong độ hoặc bị đối phương khóa chặt, đội bóng xứ chùa Vàng đều gặp bế tắc khi tấn công.
Không chỉ có đội tuyển quốc gia thể hiện sự sa sút, các lứa U16, U19 hay U23 của Thái Lan cũng đều không có được kết quả tốt trong năm nay. Tại giải U16 Đông Nam Á, thậm chí họ bị nền bóng đá không được đánh giá cao là Lào đánh bại.
Ở giải U19 Đông Nam Á, Voi chiến chỉ tiến vào bán kết và thua Việt Nam ở trận tranh HCĐ, trong khi đó tại VCK U23 châu Á, họ thậm chí bị loại ngay từ vòng bảng.

Chính vì điều này mà áp lực dành cho chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) Somyot Poompanmoung là rất lớn. Rất nhiều NHM đã cho rằng, ông đã thiếu trách nhiệm đùn đẩy quá nhiều việc quản lý đội bóng cho Madam Pang vốn chỉ là trưởng đoàn các đội tuyển Thái Lan.
Và mới đây, một băng rôn lớn với dòng chữ “Somyet Getout” đã được các CĐV Thái Lan mang đến khán đài sân Chiang Mai với mục đích chủ tịch LĐBĐ Thái Lan từ chức. Đáng chú ý, đây không phải lần đầu tiên mà ông Somyot bị yêu cầu làm điều này.
Ngoài việc không giúp các đội tuyển có thành tích tốt, ông Somyot cũng bị chỉ trích sau khi cắt chức giám đốc thể thao Wittaya Laohakul, người đã làm rất tốt công việc của mình trong thời gian HLV Kiatisuk thành công với bóng đá Thái Lan (2014-2017).
Tờ Thairath cho rằng, đây vẫn là “sai lầm tệ hại nhất” của Somyot trên tư cách người đứng đầu FAT. “Người đứng đầu bóng đá Thái Lan dường như không quan tâm. Và không ai dám ra ngoài trả lời phỏng vấn dưới bất kỳ hình thức nào mỗi khi kết quả của đội nhà không đạt chỉ tiêu”, nhật báo xứ chùa Vàng viết.
- "Vua cùi chỏ" Thái Lan quyết tâm bảo vệ ngôi vô địch AFF Cup
- BLV Quang Tùng khuyên Quang Hải không nên về dự AFF Cup
- VAR rất khó được áp dụng tại AFF Cup 2022
- ĐT Việt Nam mất trụ cột quan trọng tại AFF Cup 2022
- Thái Lan chốt xong sân đá AFF Cup sau khi phải "nhường sân" cho Justin Bieber
- Thái Lan khó thi đấu trên sân nhà Rajamangala tại AFF Cup vì...Justin Bieber
- Malaysia và Indonesia nhập tịch sao khủng châu Âu, quyết đấu ĐT Việt Nam
- Báo Thái Lan: “ĐT Việt Nam nằm ở bảng tử thần”
- HLV Thái Lan thừa nhận Việt Nam mạnh nhất, gửi lời "cầu cứu" tới Chanathip
- Tổng thư ký VFF lên tiếng về kết quả bốc thăm AFF Cup 2022