Fagioli, Tonali, Zaniolo và những cầu thủ từng cá độ bóng đá

Như chúng ta đã biết, Nicolo Fagioli, Sandro Tonali và Nicolo Zaniolo đều đang dính vào một vụ bê bối cá cược. Mặc dù vậy, hoàn cảnh của họ rất khác nhau, do đó án phạt dành cho họ vì thế cũng có những khác biệt.

Fagioli vừa bị LĐBĐ Italy cấm thi đấu 7 tháng, sau khi thừa nhận đã cá độ bóng đá. Cầu thủ thuộc biên chế Juventus cũng đang điều trị chứng nghiện cờ bạc của mình và tiết lộ tất cả những gì anh biết về vụ án, bao gồm cả việc anh được Tonali giới thiệu ứng dụng cá cược bất hợp pháp.

Trong khi đó, Tonali nhiều khả năng sẽ nhận án phạt nặng hơn người đàn em. Bởi trong khi Fagioli không cá cược các trận của Juventus và Cremonese - 2 CLB anh từng khoác áo, Tonali đã nhiều lần đặt cược vào Milan khi anh còn chơi cho CLB này. Nhưng do anh chỉ đặt cửa Milan thắng và ở những trận anh không thi đấu nên không bị coi là dàn xếp tỷ số, cũng như có thái độ thành khẩn khai báo nên án phạt có thể giảm.

Tình hình trên lý thuyết Zaniolo lại hoàn toàn khác. Các luật sư của anh ta khẳng định rằng cầu thủ đang khoác áo Aston Villa chưa bao giờ cá độ bóng đá. Anh chỉ chơi poker và blackjack mà không biết rằng các ứng dụng anh đang sử dụng là bất hợp pháp. Nếu đúng như vậy, Zaniolo sẽ chỉ bị phạt tiền chứ không bị cấm thi đấu.

Cá cược đang trở thành một phần không thể thiếu trong bóng đá. Theo Tập đoàn IMARC, ngành cá cược bóng đá được định giá 3,2 tỷ đô la vào năm 2022 và dự kiến sẽ vượt qua 4 tỷ đô la vào năm 2028.

Và do liên quan đến một khoản tiền lớn như vậy, các LĐBĐ đều cấm cầu thủ cá cược, lôi kéo người khác đặt cược hoặc tiết lộ thông tin có thể được sử dụng để cá cược. Tuy nhiên, bất chấp các quy định nghiêm ngặt, một vài cầu thủ đã vi phạm quy tắc này và Fagioli, Tonali và Zaniolo không phải những cầu thủ đầu tiên tham gia vào các hoạt động như vậy. Hãy cùng điểm qua 1 vài cái tên từng bị cấm thi đấu vì cá cược bóng đá:

Andros Townsend

Cựu cầu thủ Tottenham và ĐT Anh, Andros Townsend từng bị bắt vì cá độ bóng đá. Vụ việc xảy ra vào mùa giải 2012 - 2013, khi Townsend còn chơi cho Birmingham City.

Theo lời thú nhận của Townsend, anh là một kẻ nghiện cờ bạc. Cầu thủ này từng thua 46.000 bảng khi đánh bạc chỉ trong một đêm. Vì điều này, anh đã bị cấm thi đấu bóng đá chuyên nghiệp trong 4 tháng, trong đó có 3 tháng là án treo. Townsend chấp nhận hình phạt và tìm kiếm sự giúp đỡ để cai nghiện.

Matt Le Tissier

Matt Le Tissier là một trong những cầu thủ đá phạt đền hay nhất từng chơi ở Premier League. Tuy nhiên, trong cuốn tự truyện của mình, cựu tiền đạo Southampton tiết lộ rằng anh từng là một phần của mạng lưới cá cược.

Năm 1995, Southampton có trận đấu với Wimbledon. Le Tissier cùng 2 người bạn và 1 đồng đội của mình đã đặt cược số tiền 10.000 bảng cho kèo sẽ có 1 quả ném biên được thực hiện ở ngay phút đầu tiên. thực hiện quả ném biên ngay phút đầu tiên.

Tuy nhiên, đồng đội của Le Tissier đã giữ bóng quá lâu, đồng nghĩa với việc phe của Le Tissier bị mất tiền. Một cuộc điều tra đã được tiến hành sau khi cuốn tự truyện của Le Tissier được xuất bản, nhưng Le Tissier không phải đối mặt với án phạt nào.

Daniel Sturridge

Daniel Sturridge đã có một sự nghiệp bị hủy hoại bởi những chấn thương khiến anh không thể phát huy hết khả năng của mình. Tuy nhiên, hẳn nhiều người đã quên rằng cựu tuyển thủ Anh từng là tâm điểm của scandal cá độ vào năm 2018.

Khi đó, Sturridge không thường xuyên được ra sân trong màu áo Liverpool nên muốn tìm một bến đỗ mới. Anh được Sevilla liên hệ và đã cung cấp thông tin này để anh trai mình đặt cược.

Dù sau đó không gia nhập Sevilla, hành vi tiếp tay cho người thân cá cược của Sturridge đã bị bại lộ và FA đã quyết định phạt nặng chân sút 29 tuổi bằng án treo giò 6 tuần, cũng như nộp phạt 75.000 bảng.

Kieran Trippier

Cựu cầu thủ của Tottenham và Atletico Madrid, Kieran Trippier đã bị cấm thi đấu trong 10 tuần và nộp phạt 70.000 bảng do vi phạm các quy tắc cá cược bóng đá.

Cụ thể, Trippier được cho là đã để lộ thông tin anh chia tay Tottenham để chuyển sang khoác áo Atletico Madrid hồi mùa Hè năm ngoái. Đây là việc bị cấm ở Anh vì nó có thể khiến các hãng cá cược thiệt hại nặng.

Ivan Toney

Trước vụ 3 cầu thủ người Ý, Ivan Toney là trường hợp gần đây nhất. Anh bị Liên đoàn Bóng đá Anh treo giò và cấm mọi hoạt động liên quan đến bóng đá trong 8 tháng, cũng như bị phạt 50.000 bảng vì vi phạm quy tắc cá cược.

Toney bị cáo buộc có tới 262 lần vi phạm Quy tắc E8 của FA trong thời gian từ ngày 25/2/2017 đến 23/1/2021. Sau đó, FA đã rút 30 vi phạm trong số này và tiền đạo của Brentford thừa nhận 232 vi phạm còn lại.

Nguồn: Kênh truyền hình On Sports

 Tú Nguyễn
Từ khóa: