Giải Quần vợt Vô địch Đồng đội Quốc gia 2023 trực tiếp trên VTVcab

Giải Quần vợt Vô địch Đồng đội Quốc gia 2023 quy tụ các vận động viên nổi bật, cũng sẽ là các vận động viên tiêu biểu của tuyển quốc gia tham dự SEA Games 32.

Năm nay, Giải Quần vợt Vô địch Đồng đội Quốc gia 2023 diễn ra từ ngày 17 đến 21.4.2023, quy tụ các câu lạc bộ mạnh nhất của làng quần vợt Việt Nam (14 đội nam và 9 đội nữ với 23 cặp thi đấu của 09 đoàn vận động viên) như TP Hồ Chí Minh, Hà Nội, Becamex Bình Dương, Quân đội.

Bên cạnh đó, giải còn có sự góp mặt của các câu lạc bộ mới: Nước sạch Hải Dương và chủ nhà Hoài Ân – Thành Công Đắk Lắk hứa hẹn sẽ đến những trận đấu thú vị, hấp dẫn.

Đây là các vận động viên hứa hẹn đem về các thành tích tốt cho các câu lạc bộ, với kì vọng đoàn Quân đội sẽ thi đấu thành công ở nội dung đồng đội nữ và đoàn TP Hồ Chí Minh sẽ thành công ở nội dung đồng đội nam.

Năm nay, tổng giải thưởng lên đến 150 triệu cho 8 hạng mục thi đấu: Vô địch Đồng đội Nam là 40.000.000 đồng, Vô địch đồng đội Nữ là 30.000.000 đồng, Giải nhì đồng đội Nam là 25.000.000 đồng; Giải nhì đồng đội Nữ là 15.000.000 đồng; Đồng hạng 3 cho cả đồng đội Nam và đồng đội nữ là 10.000.000 đồng.

Các giải thưởng là nguồn khích lệ quan trọng giúp cho các vận động viên có thêm động lực thi đấu hết mình để nắm lấy cơ hội khoác áo đội tuyển quốc gia tại kỳ SEA Games 32 sắp tới và hướng tới kỳ Á vận hội năm 2023.

Theo thể thức thi đấu, các đội thi đấu theo thể thức chuyên nghiệp 3 ván thắng 2, căn cứ vào thứ hạng của vận động viên trong đội sẽ thi đấu theo trình tự: Trận đơn thứ nhất: Vận động viên số 2 gặp số 2; Trận đơn thứ hai: Vận động viên số 1 gặp số 1; Trận đôi: được xếp bất kỳ vận động viên nào trong danh sách thi đấu của đội.

Đối tượng tham dự: Mỗi đơn vị được cử tối đa hai đội nam và hai đội nữ ở mỗi nội dung thi đấu. Mỗi đội được đăng ký tối đa 4 vận động viên và 01 đội trưởng (các vận động viên sinh năm từ 2010 trở về trước và đội trưởng sinh năm 1999 trở về trước). Trong trường hợp đội trưởng thi đấu thì mỗi đội chỉ được đăng ký 3 vận động viên. Vận động viên tham gia thi đấu giải phải có thẻ vận động viên do Liên đoàn Quần Vợt cấp.