Lý Hoàng Nam làm nên cột mốc lịch sử mới cho quần vợt Việt Nam

Với thành tích ấn tượng tại ATP Challenger 50, Lý Hoàng Nam đã thiết lập nên cột mốc lịch sử mới cho quần vợt Việt Nam trên bảng xếp hạng thế giới.

Theo bảng xếp hạng ATP mới được công bố sáng nay (29/8), Lý Hoàng Nam đã nhảy vọt từ vị trí thứ 328 lên xếp hạng thứ 290, thứ hạng cao nhất trong sự nghiệp thi đấu của tay vợt sinh năm 1997. Đây cũng là lần đầu tiên một tay vợt Việt Nam (không tính nhập tịch) lọt vào top 300 bảng xếp hạng nhà nghề thế giới.

Trong bảng xếp hạng này, Lý Hoàng Nam giữ ngôi vị số một ở Đông Nam Á. Vị trí thứ 2 thuộc về Kasidit Samrej (Thái Lan) với thứ hạng 616.

Việc Lý Hoàng Nam có bước nhảy vọt trong sự nghiệp là nhờ thành tích giành ngôi á quân Nonthaburi Challenger ATP 50 vừa qua. Tay vợt sinh năm 1997 được cộng thêm 30 điểm thưởng, qua đó tích lỹ tổng điểm 169. Anh trở thành tay vợt Việt Nam đầu tiên vào chung kết một giải Challenger 50.

Lý Hoàng Nam đang có một năm 2022 thi đấu khá thành công. Tay vợt số 1 Việt Nam liên tục giành 2 vị trí á quân ở giải M15 tại Pháp, Thái Lan và Malaysia. Anh còn 3 lần liên tiếp vô địch trên sân nhà vào tháng 6 và tháng 7.

Theo kế hoạch, Hoàng Nam sẽ tiếp tục ở lại Thái Lan để tham dự giải nhà nghề Nonthaburi Challenger 2 diễn ra từ ngày 29/8 đến 4/9. Tay vợt số 1 Việt Nam sẽ thi đấu trận mở màn vòng chính gặp tay vợt hạt giống số 3 người Nhật Bản Uchiyama Yasutaka (hạng 264 ATP).

 Thanh Thanh
Từ khóa: