Nga vẫn được tham dự play-off World Cup

Nga đã nhận phán quyết đầu tiên của FIFA về những xung đột chính trị gần đây nhưng may mắn là cơ hội tham dự World Cup 2022 vẫn còn.

Trong tuyên bố mới nhất, FIFA ra phán quyết: "Sẽ không có trận đấu quốc tế nào diễn ra trên lãnh thổ Nga. Các trận đấu trên sân nhà của đội tuyển Nga được tổ chức ở sân trung lập và không có khán giả. Các thành viên đại diện cho Nga sẽ tham gia các giải dưới tên 'Liên đoàn bóng đá Nga (RFU)', không phải đội tuyển Nga. Cờ hoặc quốc ca của Nga không được sử dụng trong các trận đấu có các đội từ RSU tham gia".

Đây được xem là hệ quả từ cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine. Nhưng có một điều vẫn may mắn với người hâm mộ Nga rằng ĐTQG của họ chưa bị loại khỏi vòng play-off World Cup.

Tuy nhiên, phán quyết này vấp phải sự phản đối dữ dội vì cho rằng nó vẫn còn quá nhẹ. Nga sẽ gặp Ba Lan ở vòng play-off World Cup vào tháng sau, ở cùng nhánh đấu với Thụy Điển và CH Czech. Cho đến thời điểm này, cả 3 quốc gia trên đều tuyên bố họ sẽ không thi đấu với Nga.

Nga vẫn được tham dự trận play-off World Cup

Chủ tịch LĐBĐ Ba Lan, Cezary Kulesza cho biết: "Quyết định ngày hôm nay của FIFA là không thể chấp nhận được. Chúng tôi sẽ không tham gia trận đấu sắp tới. Lập trường của chúng tôi vẫn như vậy, ĐTQG Ba Lan sẽ không đấu với Nga, dù dưới bất cứ cái tên gì".

Chủ tịch LĐBĐ Thụy Điển, Karl-Erik Nilsson ngắn gọn: "Chúng tôi rõ ràng là không thỏa mãn với quyết định này của FIFA".

Albania, đội sẽ gặp Nga 2 lần tại Nations League vào tháng 6 tới, cũng tuyên bố sẽ không đấu với Nga.

LĐBĐ Anh, FA, cũng thể hiện quan điểm của mình khi từ chối đấu với Nga ở mọi cấp độ. Mới đây, FA đã ra thông báo hủy trận đấu với U17 Nga ở giải U17 châu Âu vào 26/3 tới.

FIFA miêu tả phán quyết của mình là "hình phạt ban đầu", mở đường cho những hình phạt sau đó dành cho Nga tùy theo diễn biến tình hình. Nhưng khả năng loại Nga ra khỏi phạm vi World Cup là thấp nhất.