Nhận định, soi kèo trận MU vs Man City, 19h30 ngày 06/11

On Sports soi kèo, nhận định trận đấu MU vs Man City trong khuôn khổ vòng Ngoại hạng Anh, vào lúc 19h30 ngày 06/11.

Lịch truyền hình trực tiếp Ngoại hạng Anh 2021/2022

Tỷ lệ châu Á cả trận: 0.99*3/4:0*0.94

Tài xỉu cả trận: 1.00*3*0.90

Nhận định MU vs Man City

Đây là trận derby Manchester được chờ đợi nhất trong vài năm trở lại đây. Nó diễn ra giữa lúc mà 2 đội đều gặp những vấn đề nhất định và bất lợi trong cuộc đua chiếm giữ ngôi đầu. Cả MU và Man City thiếu sự ổn định để có cái nhìn tương quan chính xác nhất cho sức mạnh của họ.

Trận đấu được quan tâm lớn từ giới mộ điệu còn là những gương mặt mà 2 đội đang có đã từng đến rất gần với đối thủ. Ronaldo là trường hợp mới nhất khi hồi tháng 8 truyền thông Italia và Anh đồng loạt đưa tin anh đạt được thỏa thuận gia nhập Man City. Nhưng cuối cùng chuyển hướng quay lại MU.

Với MU, họ từ lâu đã theo đuổi Jack Grealish và đã đến rất gần với cầu thủ từng khoác áo Aston Villa hồi tháng 1 nhưng các bên đã không đạt được thỏa thuận cuối cùng. Và kết quả ở kỳ chuyển nhượng đầu mùa năm nay, Man City đã mạnh tay đưa về Jack Grealish để củng cố thêm sức mạnh trên hàng công.

Ronaldo đang giữ chắc ghế Solsa

Theo những cách hòa nhập khác nhau, cả Ronaldo và Grealish đang trở thành trụ cột và họ sẽ chiến đấu chống lại chính CLB đã nhòm ngó mình cách đây chưa lâu. Nhưng ánh mắt không chỉ dưới sân, mà giới mộ điệu cũng đặc biệt chú ý trên đường pitch khi Ole Gunnar Solskjær chịu sức ép lớn ở những trận cầu quan trọng và Pep Guardiola nhiều lúc thiếu sáng suốt khi nghĩ quá nhiều.

Nhìn lại lịch sử đối đầu

Lịch sử đối đầu từ trước đến nay ở mọi giải đấu đã chứng kiến 2 người hàng xóm gặp nhau tổng cộng 185 trận. MU chiếm ưu thế hơn với 77 chiến thắng, Man City có 55 lần được hưởng niềm vui và 53 trận hòa. Man City ghi được 251 bàn, trong khi Quỷ đỏ chọc thủng lưới đối thủ 265 bàn.

Trong kỷ nguyên Premier League đã có tổng cộng 48 trận derby Manchester đã diễn ra. MU chiếm lợi thế khi có 24 chiến thắng, 9 trận hòa và Man City giành trọn 3 điểm ở 15 trận. Tại sân đấu cao nhất nước Anh kể từ khi mang tên Premier League, Man City ghi được 61 bàn, MU ghi được 70 bàn trong các trận đối đầu từ trước đến nay.

Cán cân đang dần nghiêng về Man City khi họ đã bất bại tới 10 trong 13 lần gần nhất hành quân đến Old Trafford ở các giải đấu trong nước, với 8 chiến thắng.

Trên băng ghế huấn luyện, Ole Gunnar Solskjaer đã có 9 lần đối đầu với Man City với kết quả cân bằng khi có 4 chiến thắng, 1 trận hòa và 4 trận thua. HLV Pep Guardiola đã có 18 trận đối đầu với MU trên băng ghế huấn luyện với thành tích thắng 9, hòa 3 và thua 6 trận. 2 HLV Pep Guardiola và Ole Gunnar Solskjaer có 8 lần đối đầu với 3 chiến thắng thuộc về Pep và 4 chiến thắng cho Solsa, còn lại là 2 trận hòa.

Jack Grealish từng là mục tiêu theo đuổi của MU

MU đáng lo hơn

Vào tuần trước, MU đã vượt qua sức ép để có chiến thắng mang tính giải tỏa khi đè bẹp Tottenham ngay trên sân khách với tỷ số 3-0. Đó là trận đấu mà Ole Gunnar Solskjær đã có sự điều chỉnh về con người, về chiến thuật và MU đã thắng trở lại ở giải Ngoại hạng Anh.

Nhưng chưa thể vội mừng vào kết quả ở vòng đấu trước khi bại tướng của MU chỉ là Tottenham thời điểm đó đã rất trì trệ với phong độ nghèo nàn bết bát suốt từ đầu mùa. Sau trận HLV Nuno Santo phải trả giá bằng chiếc ghế là minh chứng rõ ràng nhất. Hay chính xác hơn, đội dở ít MU thắng đội dở nhiều là điều dễ hiểu.

Vấn đề của MU một lần nữa bị phơi bày khi gặp đối thủ có hàng công chất lượng và sự ổn định hơn. Phải nhờ đến pha lập công của Ronaldo ở phút bù giờ mới giúp Quỷ đỏ giành 1 điểm trong trận làm khách trên sân Atalanta tại Champions League là minh chứng rõ ràng nhất. Hàng thủ mắc quá nhiều sai lầm mang tính hệ thống và cách vận hành lối chơi chưa phát huy tối đa khả năng của các cầu thủ là điều mà HLV Ole Gunnar Solskjær chưa tìm thấy phương án hiệu quả.

Trong khi đó, Man City đã cho thấy họ vẫn không rơi vào cuộc khủng hoảng nào sau thất bại ngay trên sân nhà tước Crystal Palace ở vòng đấu trước. Đoàn quân dưới quyền HLV Pep Guaridola đã tìm lại niềm vui chiến thắng khi đè bẹp Club Brugge với tỷ số 4-1 khi ra sân chơi châu lục. Hơn nữa, Man City trong 3 trận gần nhất gặp tên tuổi lớn tại sân chơi trong nước như Chelsea, Arsenal hay Liverpool đều thể hiện được bản lĩnh của nhà ĐKVĐ với thành tích bất bại cũng là yếu tố đáng để hy vọng hơn.

Thông tin lực lượng MU vs Man City:

MU: Paul Pogba bị treo giò. Victor Lindelof đã lỡ trận gặp Atalanta do chấn thương nhưng vẫn có tên trong danh sách tuyển Thụy Điển ở đợt tập trung sắp tới. Do đó, trung vệ này nhiều khả năng vẫn được sử dụng ở trận đấu này. Raphael Varane dự báo nghỉ 1 tháng do chấn thương trong trận gặp Atalanta vừa qua. Bailly có thể lần đầu được ra sân tại giải Ngoại hạng mùa này trong hoàn cảnh MU khủng hoảng trung vệ. Luke Shaw là lựa chọn cho vị trí trung vệ nhưng nhiều khả năng anh vẫn đá ở vị tí chạy cánh trái. Khả năng ra sân của Telles và Diogo Dalot còn bỏ ngỏ khi khó cạnh tranh vị trí. Cavani hoặc Rashford sẽ được sử dụng ngay từ đầu ở hàng tiền đạo. Trong khi đó, Ronaldo, Bruno Fernandes hay Fred coi như chắc suất đá chính.

Man City: Laporte bị treo giò. Ferran Torres vẫn chưa bình phục chấn thương. Kyle Walker có thể kịp bình phục để đá chính. Sterling là phương án nhân sự được HLV Pep Guardiola cân nhắc nếu không sử dụng Jesus trên hàng công. Mục tiêu theo đuổi của MU trước đây, Jack Grealish nhiều khả năng được đá chính. Gundogan đã hoàn toàn bình phục và nhiều khả năng sẽ được xếp đá chính cùng Kevin de Bruyne. Đẩy Rodri lên băng ghế dự bị. Fernandinho cũng có thể chiếm suất của B.Silva. Cặp trung vệ sẽ là sự đảm nhiệm của Dias và Stones.

ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN:

MU (3-4-2-1): David de Gea, Harry Maguire, Eric Bailly, Victor Lindelof, Luke Shaw, Scott McTominay, Fred, Aaron Wan-Bissaka, Marcus Rashford, Bruno Fernandes, Cristiano Ronaldo.

Man City (4-3-3): Ederson, Kyle Walker, John Stones, Dias, Oleksandr Zinchenko, Kevin de Bruyne, Fernandinho, Ilkay Gundogan, Riyad Mahrez, Raheem Sterling, Jack Grealish.

Soi kèo MU vs Man City

Chỉ số châu Á được nhà cái niêm yết ở mức Man City chấp 3/4 cùng lợi điểm cân bằng giữa các lựa chọn đối lập. Nhìn lại quá khứ, đây là tỷ lệ cao nhất so với 3 lần gần nhất đối đầu sân khách mà Man City có được. Ngay ở mùa giải năm ngoái dù giành chức vô địch với phong độ ổn định nhưng đội bóng áo xanh chỉ chấp với kèo tương tự khi đến Old Trafford.

Ở thời điểm hiện tại dù MU có sự phục vụ của Ronaldo và đội hình được tăng cường đáng kể nhân sự chất lượng nhưng không thu hẹp được khoảng cách với người hàng xóm. Với một trận derby mang tính chất quan trọng về nhiều yếu tố, việc Man City được định giá cao với kèo 3/4 rõ ràng là kèo đáng tin cậy hơn.

Tài xỉu MU vs Man City

Không ít giới đầu tư nghĩ đến kịch bản tưng bừng bàn thắng khi đây là cuộc gặp gỡ giữa những đội bóng hàng đầu và có sức hút bậc nhất tại giải Ngoại hạng Anh. Tuy nhiên, nhà cái chỉ đánh giá kèo bàn thắng cả trận ở mức 3 hòa cùng lợi điểm cân bằng. Đây là chỉ số nhìn chung khá thấp so với tầm vóc và chuyên môn của 2 đội.

Với bài học từ trận gặp Liverpool vừa qua, MU nhiều khả năng sẽ chơi thận trọng hơn, chắc chắn hơn để tránh rơi vào tình trạng mất kiểm soát. Hơn nữa, đã có liên tiếp 5 trận đối đầu gần nhất ở các giải đấu chính thức trong nước đều khép lại với tối đa 2 bàn cũng là thông tin cho giới mộ điệu tham khảo.

Dự đoán tỉ số MU 0-2 Man City

CHỌN: Man City cả trận

CHỌN: XỈU cả trận

LỰA CHỌN ĐẶC BIỆT: Xỉu phạt góc cả trận: Theo thống kê từ ban tổ chức giải Ngoại hạng Anh, cả 3 trận đối đầu gần nhất giữa 2 đội đều khép lại với tối đa chỉ có 8 quả đá phạt góc được thực hiện. Liên tiếp 2 trận gần đây của MU đều chứng kiến họ được hưởng duy nhất 1 quả đá phạt góc cũng là chi tiết quan trọng để tin vào diễn biến khan hiếm phạt góc ở trận đấu này.