Sân Lạch Tray rực lửa pháo sáng

Khán đài sân Lạch Tray luôn tạo ra sự khác biệt so với những sân vận động khác bởi sự cuồng nhiệt của các cổ động viên.

Tối 08/06, Hải Phòng FC tiếp đón Viettel trong khuôn khổ giải Giao hữu Tứ hùng 2022 nhằm chuẩn bị cho V.League chuẩn bị quay trở lại. Và với "đặc sản" của mình, các CĐV Hải Phòng đã tạo ra những khán đài rực lửa theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng.
Các khán đài cuồng nhiệt hò reo, hát hò cùng những lá cờ tung bay suốt 90 phút của trận đấu.
Và đương nhiên là không thể thiếu "đặc sản" pháo sáng. Sau mỗi tình huống tấn công ấn tượng của đội nhà, các CĐV Lạch Tray lại "thắp" lên những quả pháo sáng làm rực lửa khán đài theo đúng nghĩa đen.
Khu vực khán đài A và cabin của đội khách Viettel chìm trong khói pháo sáng.
Pháo sáng xuất hiện ở mọi nơi trên SVĐ Lạch Tray.
Đặc biệt sau tình huống ghi bàn gỡ hòa 1-1 của Mạnh Dũng ở những phút cuối trận, hàng chục quả pháo sáng đã được sử dụng làm khán đài B của sân ngập tràn trong ánh lửa đỏ.
Ước tính đã có khoảng 30 quả pháo sáng được các CĐV sử dụng trên sân Lạch Tray ở cuộc đọ sức với Viettel.
Đáp lại sự cổ vũ cuồng nhiệt của các CĐV, Hải Huy và các đồng đội đã có trận đấu đầy nỗ lực để giành lại 1 điểm ở những phút cuối trước Viettel FC.
Với kết quả này, Hải Phòng FC và Hà Nội FC sẽ bước vào trận đấu quyết định vào lúc 19h ngày 10/06 để tranh ngôi vô địch. Trận đấu như thường lệ vẫn sẽ diễn ra trên SVĐ Lạch Tray.