Tân binh của bóng đá Việt Nam quyết tâm thăng hạng ngay mùa giải đầu tiên

Chiều nay 06/10, CLB Vị trí vàng Kon Tum đã ra mắt và làm lễ xuất quân tham dự giải bóng đá hạng Ba 2022 sắp diễn ra tại Hà Nội từ ngày 11/10 tới đây.

CLB Vị trí vàng Kon Tum được thành lập dựa trên nòng cốt là các cầu thủ trẻ 19 - 20 tuổi của Học viện Hoàng Anh Gia Lai dưới sự dẫn dắt của HLV Chu Ngọc Cảnh. Trong đó, một số cái tên đáng chú ý từng từng tham dự các giải U21, U19 trong màu áo HAGL như Lê Văn Trường, Môi Sê, Phạm Ngô Minh Quang, Nguyễn Văn Sơn La,... bên cạnh đó còn có những cái tên như Cầm Bá Thành, thủ môn cao 1m83 Đinh Phước Sang, Nguyễn Đình Thông, Trương Thanh Nam.

Nòng cốt ban đầu của CLB Vị trí vàng Kon Tum sẽ là lứa cầu thủ trẻ từ Học viện Hoàng Anh Gia Lai.

Đội bóng thuộc khu vực Tây Nguyên sẽ chính thức tham gia vào hệ thống giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam bắt đầu từ giải Hạng Ba Quốc gia năm 2022. Theo đó, thầy trò HLV Chu Ngọc Cảnh sẽ nằm ở bảng A cùng các đội Luxury Hạ Long, Phú Yên, Trẻ CAND, Trẻ Hà Nội và Trẻ SLNA. Phát biểu tại buổi ra mắt đội bóng, HLV Chu Ngọc Cảnh khẳng định: "Mục tiêu của đội Vị trí vàng Kon Tum sẽ quyết tâm giành quyền lên chơi giải hạng Nhì QG mùa giải năm sau”. Tuy nhiên, đây là nhiệm vụ không hề dễ dàng với "tân binh" bóng đá Việt Nam bởi những đối thủ cùng bảng đều là những tên tuổi có "số má".

Mặc dù vậy, Chủ tịch Trần Văn Quỳnh vẫn khẳng định: "Lãnh đạo đội bóng quyết tâm cùng BHL và toàn đội đi từng bước một cách chắc chắn để xây dựng hình ảnh đẹp cho bóng đá Kon Tum, phấn đấu trong thời gian sớm nhất đưa bóng đá Kon Tum có tên trên bản đồ bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam".

HLV Chu Ngọc Cảnh là nhà cầm quân đã có nhiều năm phụ trách công tác đào tạo trẻ.

Ngày 11/10 tới, thầy trò HLV Chu Ngọc Cảnh sẽ di chuyển ra Hà Nội để thi đấu các trận vòng bảng tại sân của Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam VFF. Các đội sẽ thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt để tính điểm xếp hạng, 2 đội có thứ hạng cao nhất mỗi bảng vào thi đấu vòng chung kết. Tại vòng chung kết, 4 đội sẽ phân thành 2 cặp đấu. Đội thắng ở mỗi cặp đấu sẽ giành quyền lên thi đấu tại giải hạng Nhì quốc gia 2023.

 Trung Hiếu
BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC