Thắng đậm 11- 0, đội tuyển U17 Trung Quốc vẫn gặp bất lợi tại vòng loại U17 Châu Á 2023

Ghi tới 20 bàn thắng và có 6 điểm tuyệt đối sau khi kết thúc 2 lượt trận đầu tiên, tuy nhiên U17 Trung Quốc vẫn đang gặp nhiều khó khăn để có một tấm vé trực tiếp góp mặt tại vòng chung kết U17 Châu Á 2023.

Trước đối thủ yếu U17 Quần đảo Bắc Mariana, đội tuyển đã bị U17 Australia ghi tới 23 bàn ở trận ra quân, U17 Trung Quốc không còn cách nào khác là phải giành một chiến thắng thật đậm để bám đuổi đối thủ.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, đội quân của HLV Yang Chen đã liên tiếp bắn phá khung thành đối phương và tạm dẫn đối thủ 7-0 sau khi tiếng còi kết thúc hiệp 1 vang lên.

Tuy nhiên bước sang hiệp 2, khả năng tấn công của U17 Trung Quốc lại gặp vấn đề. Nếu như trong hiệp 1, 7 bàn thắng đến từ 5 cầu thủ khác nhau thì ở hiệp 2, các chân sút Trung Quốc lại tỏ ra khá vô duyên và chỉ ghi được thêm 4 bàn.

Đội tuyển U17 Trung Quốc ghi vào lưới các đối thủ 20 bàn sau 2 trận đấu đầu tiên.

Dội “một cơn mưa” bàn thắng vào lưới đội thủ nhược tiểu, nhưng với chỉ 11 bàn, kém xa con số của Australia, U17 Trung Quốc dù đang tạm dẫn đầu nhưng khả năng lấy được ngôi đầu của Australia gần như không thể. Vì đối thủ của U17 Australia ở lượt trận thứ 2 là U17 Campuchia, đội đã thua U17 Trung Quốc 0-9 ở lượt đầu vòng bảng.

Với hiệu số tốt hơn (+23 so với +20) nên chỉ cần giành được 3 điểm, U17 Australia sẽ giành lại ngôi nhất bảng. Điều này sẽ tạo đà tâm lý thuận lợi hơn cho đội tuyển U17 xứ Chuột túi trước thềm cuộc đối đầu với chính U17 Trung Quốc ở lượt đấu cuối cùng.

HLV Yang Chen và các học trò sẽ phải quyết đấu với U17 Australia ở lượt cuối.

Trong trường hợp cả hai cùng có 6 điểm, U17 Australia chỉ cần một trận hòa sẽ chắc chắn kết thúc vòng loại U17 Châu Á 2023 ở vị trí dẫn đầu, qua đó giúp cho đội chủ nhà của bảng G có một tấm vé trực tiếp đến VCK U17 Châu Á 2023 diễn ra tại Bahrain vào năm sau.

Trong khi đó, U17 Trung Quốc buộc phải thắng để chiếm ngôi đầu, bằng không họ sẽ phải chờ đợi kết quả ở các bảng đấu còn lại để biết mình có nằm trong nhóm 6 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất hay không.